Dịch COVID-19: 92.944 ca mắc trên toàn cầu, Ý có số ca tử vong chỉ sau TQ

Google News

(Kiến Thức) - Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 9h15 sáng 4/3, thế giới có 92.944 ca nhiễm COVID-19, 3.165 ca tử vong. Trong khi đó, Ý đứng thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc) về số ca tử vong (79 ca).

Tính đến sáng 4/3, toàn thế giới đã ghi nhận 92.944 ca nhiễm COVID-19 và 3.165 người tử vong. Cho tới nay, dịch bệnh COVID-19 (do virus SARS-CoV-2 gây nên) đã lây lan tới 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm du thuyền Diamond Princess neo đậu tại một hải cảng của Nhật Bản.
Tuy đà tăng ca nhiễm và ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã giảm, quốc gia này vẫn chiếm tới 80.152 ca nhiễm và 2.945 trường hợp tử vong. Có thể Trung Quốc đang tiến dần tới đỉnh dịch.
Hiện nay, 4 trung tâm lớn nhất của dịch bệnh COVID-19 lần lượt là Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc (thuộc Đông Á), Italy (Nam Âu), và Iran (thuộc Tây Á).
Như vậy đến thời điểm 7h30 sáng 04/03, Ý đã trở thành nước đứng thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc đại lục) về số ca tử vong (79 ca). So với thời điểm 23h45 ngày 3/3, Italy đã có thêm 27 ca tử vong mới.
Dich COVID-19: 92.944 ca mac tren toan cau, Y co so ca tu vong chi sau TQ
Ý là quốc gia có số mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Hàn Quốc và là nước đứng thứ nhì thế giới về số ca tử vong. Ảnh: Internet. 
Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ nhì về số ca nhiễm SARS-CoV-2 (5.186). Với 77 ca tử vong, Iran tiếp tục là điểm nóng về dịch Covid-19 ở Trung Đông nói riêng và trên thế giới nói chung. Cả Italy lẫn Iran đều có tỷ lệ tử vong do Covid-19 đặc biệt cao. Riêng tại Iran, diễn biến dịch bệnh phức tạp có thể là do một số nguyên nhân như tâm lý chủ quan, việc lo ngại gây hoang mang dân chúng, và sự thiếu thốn về thiết bị y tế.
Theo sở Y tế bang Washington (Mỹ), tổng số ca nhiễm Covid-19 tại bang này ngày 03/03 là 27 ca, bao gồm 9 ca tử vong, tăng từ 18 ca nhiễm và 6 ca tử vong của ngày 02/03.
Hãng tin Reuters dẫn thông tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết có ít nhất 108 ca Covid-19 tại Mỹ, bao gồm 60 ca tại 12 bang và 48 ca là những người trở về từ nước ngoài.
Tại Việt Nam, đúng 00h00 ngày 04/03, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức gỡ bỏ cách ly do dịch COVID-19.

Video "Vì sao virus Corona được đặt tên mới SARS-CoV-2?". Nguồn: VTC Now.

Mới đây, nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Đồng Văn Quyền và PGS.TS. Đinh Duy Kháng đã chế tạo thành công bộ KIT phát hiện Virus SARS-COV-2 (hay còn được biết đến với tên COVID-19).
Bộ Kit phát hiện COVID-19 được phát triển bằng công nghệ Realtime RT-PCR với cơ sở là các bộ mồi và mẫu dò được thiết kế và chỉnh lý dựa trên các gen và vùng gen quan trọng của COVID-19. Bộ Kit này đã được thử nghiệm tại Viện Công nghệ sinh học (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Kết quả kiểm định cho thấy, bộ Kit phát hiện COVID-19 của Viện Công nghệ sinh học có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương với Bộ Kit realtime RT-PCR của Tổ chức y tế thế giới (WHO).
Thảo Nguyên (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)