Ca nhiễm COVID-19 ở Ý tăng 45%/ngày, bệnh nhân thứ 16 ở VN xuất viện sáng nay

Google News

(Kiến Thức) - Ông N.V.V., ca nhiễm COVID-19 thứ 16 tại Việt Nam khỏi bệnh, sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính và sẽ xuất viện. Mặt khác, số ca nhiễm mới ở Ý lại tăng 45% trong 24 giờ.

Bộ Y tế cho biết, ông N.V.V, 50 tuổi, trú tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc – bệnh nhân thứ 16 tại Việt Nam nhiễm COVID-19 sẽ xuất viện trong sáng nay 26/2.
Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh COVID-19 hôm 25/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, bệnh nhân ở Vĩnh Phúc khỏi bệnh, sức khỏe tốt, 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19.
“Như vậy, tới thời điểm hiện tại, tất cả 16/16 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đều khỏi bệnh”, ông Tuyên nói.
Trong khi đó, tình hình dịch bệnh corona trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp.
Ca nhiem COVID-19 o Y tang 45%/ngay, benh nhan thu 16 o VN xuat vien sang nay
Du khách đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại quảng trường Duomo, Milan, Ý. Ảnh: Getty.
Số ca nhiễm ở Italy đã tăng lên 322 ca từ 222 vào ngày 25/2, tức tăng hơn 45% trong 24h, trong khi đó số ca tử vong đã tăng lên 11 ca.
Tính đến 6h00 ngày 26/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận có 2.712 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (COVID-19) gây ra, 80.424 ca nhiễm. Như vậy so với ngày 25/2, số ca tử vong tăng bảy người, số ca lây nhiễm mới tăng 147 người.
Đến nay đã có 48 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm 16 ca ở Iran, 11 ca ở Hàn Quốc, 5 ca ở Nhật (tính cả du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama), 2 ca ở đặc khu Hong Kong, 11 ca ở Ý, 1 ca ở Đài Loan, 1 ca ở Pháp và 1 ca ở Philippines.
Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 27.937 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 466 người so với ngày 25/2.

Video "Vì sao virus Corona được đặt tên mới SARS-CoV-2?". Nguồn: VTC Now.

Ở một diễn biến khác, cũng trong ngày 26/2, Mỹ có tổng cộng 57 trường hợp đã được xác nhận nhiễm COVID-19, trong đó có 36 người được sơ tán từ tàu du lịch Diamond Princess.
Đài CNN ngày 25/2 đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách bổ sung 2,5 tỉ USD cho kế hoạch khẩn cấp nhằm đối phó với COVID-19 ở nước này.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa nâng cảnh báo đi lại tới Hàn Quốc lên cấp ba, yêu cầu người Mỹ nên tránh tất cả những chuyến đi không cần thiết đến Hàn Quốc, do có sự "lây lan rộng khắp trong cộng đồng".
Thảo Nguyên (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)