Bé gái 6 tuổi bị cưỡng hiếp, tử vong: Căm phẫn thủ phạm

Google News

(Kiến Thức) - Một bé gái 6 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong sau 10 ngày bị cưỡng bức. Nghi phạm chính trong vụ hiếp dâm này lại chính là anh họ của nạn nhân.

Theo Daily Mail ngày 6/10, một bé gái 6 tuổi tử vong sau 10 ngày được cho là bị anh họ tấn công tình dục tại nhà ở Utar Pradesh. Cái chết của bé gái lại thổi bùng sự phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ.
Gia đình nạn nhân đã đặt thi thể bé trên đường phố trong cuộc biểu tình ở vùng Sadabad, Uttar Pradesh, yêu cầu bắt giữ cả những cảnh sát vô trách nhiệm.
Be gai 6 tuoi bi cuong hiep, tu vong: Cam phan thu pham
Gia đình phẫn nộ sau cái chết của bé gái 6 tuổi. Ảnh: Daily Mail. 
Theo Times of India, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Radharaman Pandey, 30 tuổi, cùng ngày vụ tấn công xảy ra.
Hôm xảy ra vụ việc, cha mẹ bé gái 6 tuổi đi làm nên để bé ở nhà trông em. Khi các em ra ngoài chơi, nghi phạm 30 tuổi Radharaman được cho là đã tấn công tình dục bé gái trong nhà.
Một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét của bé gái và báo cho mẹ bé. Người mẹ vội vàng báo cảnh sát địa phương.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Radharaman Pandey bị bắt giữ sau đó trong khi nạn nhân 6 tuổi được đưa tới bệnh viện. Bé gái được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi nhưng qua đời hôm 6/10.
Được biết, cảnh sát Aligarh Muniraj đã bị đình chỉ nhiệm vụ vì lơ là trong việc bắt giữ nghi phạm.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)