Vụ bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại: Tình tiết gây sốc

Google News

(Kiến Thức) - Cha của bé gái 13 tuổi cho biết con gái ông đã bị cưỡng hiếp và sát hại một cách dã man.

Vụ giết người hãi hùng này xảy ra tại Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 14/8.
Daily Star đưa tin, cha của nạn nhân cho rằng con gái ông không chỉ bị cưỡng hiếp mà còn bị cắt lưỡi, siết cổ đến chết. Theo cảnh sát sau đó, khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp và bóp cổ tới chết.
Sau khi giết hại bé gái, những kẻ tấn công đã vứt thi thể nạn nhân ở một cánh đồng. 
Vu be gai 13 tuoi bi cuong hiep, sat hai: Tinh tiet gay soc
 Năm 2017, khoảng 30% nạn nhân bị hiếp dâm tại Ấn Độ là trẻ em. Ảnh: DS. 
Cảnh sát cho biết, thi thể nạn nhân được phát hiện tại một ruộng mía gần biên giới với Nepal.
Các chính trị gia Ấn Độ đã lên án vụ tấn công này là “vô nhân đạo” và “cực kỳ đáng xấu hổ”.
Hiện, cảnh sát đã bắt hai kẻ tình nghi có liên quan tới vụ án.
Bé gái mất tích vào chiều 14/8. “Chúng tôi đã tìm kiếm con khắp nơi. Khi tìm thấy con ở ruộng mía, tôi thấy con bị siết cổ bằng một chiếc khăn, lưỡi bị cắt”, cha của cô bé nói.

Mời độc giả xem thêm video: Cơn ác mộng tại ngôi làng là trung tâm của nạn hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn video: VTC1)

Tuy nhiên cảnh sát phủ nhận thông tin bé gái bị cắt lưỡi. “Kết quả khám nghiệm tử thi không giống hoàn toàn những gì mà cha nạn nhân nói. Có vài vết xước gần mắt nạn nhân, có thể do lá mía sắc nhọn gây ra. Khám nghiệm tử thi khẳng định cô bé bị hãm hiếp. Hai kẻ tình nghi đã bị bắt. Chúng tôi sẽ truy tố những kẻ tấn công tội hiếp dâm, giết người theo Luật An ninh quốc gia”, cảnh sát cho biết.
 Ấn Độ từng bị chỉ trích vì số các vụ tội phạm tình dục. Năm 2018, 85% vụ hiếp dâm đã bị truy tố nhưng chỉ 27% trong số đó bị kết án. Năm 2017, khoảng 30% nạn nhân bị hiếp dâm là trẻ em.
Gia An (Theo dailystar)

>> xem thêm

Bình luận(0)