Phản đối bạn trai của con gái, ông bố gây tội ác kinh hoàng

Google News

 Một ông bố ở Ấn Độ đã nhẫn tâm sát hại cô con gái 17 tuổi vì không chấp nhận bạn trai của con.

Theo Daily Mail, vụ án bố ra tay sát hại con gái xảy ra tại ngôi làng Pandetara, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 4/3. Danh tính ông bố nhẫn tâm này được xác định là Sarvesh Kumar.
Sau khi sát hại con, Kumar còn mang theo một phần thi thể nạn nhân đi lang thang ngoài đường.
Phan doi ban trai cua con gai, ong bo gay toi ac kinh hoang
Vụ án kinh hoàng xảy ra tại Pandetara, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Daily Mail. 
 NDTV đưa tin, Sarvesh Kumar thừa nhận rằng ông ta đã dùng một vật sắc nhọn để sát hại con gái 17 tuổi vì không hài lòng với bạn trai của con.
"Tôi đã giết con gái mình. Không ai khác. Tôi đã đóng cửa và làm điều đó. Thi thể đang ở trong phòng", Kumar nói.
Kumar cũng tuyên bố sẽ sát hại người yêu của con gái nếu gặp anh này. Kumar hiện đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.
Cảnh sát đã tìm thấy thi thể con gái ông ta tại nhà riêng và đưa đi khám nghiệm tử thi.

Mời độc giả xem thêm video về nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Theo dữ liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, bang Uttar Pradesh ghi nhận số lượng tội phạm chống lại phụ nữ cao nhất vào năm 2019.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)