Tin tức 24h: Vụ bà Nguyễn Phương Hằng, ĐH Luật TP.HCM nói gì khi tiến sĩ Đặng Anh Quân bị điều tra?

Google News

Lãnh đạo Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, nhà trường đang theo dõi sát sao vụ việc, đồng thời chờ kết luận của các cơ quan chức năng để có hướng xử lý đúng pháp luật.

Ngày 2/2, Tiền Phong dẫn thông tin, VKSND TP.HCM đã ban hành quyết định trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục làm rõ nội dung trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam – Bình Dương) và 3 đồng phạm thực hiện.

Viện Kiểm sát đã đề nghị Cơ quan CSĐT nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân do có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Ông Đặng Anh Quân xuất hiện trong nhiều livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: VietNamnet

Ông Đặng Anh Quân là giảng viên khoa Luật Thương mại, Trường ĐH Luật TP.HCM. Ông Quân có học vị tiến sĩ, đảm nhiệm việc giảng dạy về luật đất đai, môi trường.

Trả lời trên VietNamnet về sự việc, PGS Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho hay nhà trường đang theo dõi sát sao vụ việc này, đồng thời chờ kết luận của các cơ quan chức năng để có hướng xử lý đúng pháp luật.

“Khi nào cơ quan có thẩm quyền có kết luận sự việc, có đủ cơ sở, nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Hải nói. Ông Đặng Anh Quân hiện vẫn đi làm bình thường ở Trường ĐH Luật TP.HCM.

Sau sự việc liên quan đến ông Đặng Anh Quân, lãnh đạo Trường ĐH Luật TP.HCM luôn nhắc nhở cán bộ giảng viên phải thận trọng khi phát ngôn, không tham gia vào những sự việc tương tự.

Ông Đặng Anh Quân trong một lần đến Công an TP.HCM làm việc. Ảnh: Người lao Động

Trước đó, theo Người Lao Động, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, trưởng phòng truyền thông Công ty Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết luận điều tra thể hiện trong các buổi bà Nguyễn Phương Hằng dùng mạng xã hội livestream nói về đời tư của nhiều người khác thì có sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim.

Công an TP.HCM thống kê từ khi bà Hằng livestream thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi, luật sư Kim tham gia livestream cùng bà Hằng 2 buổi.

Công an TP.HCM nhận định, các phát ngôn của tiến sĩ Quân và luật sư Kim chưa có đủ cơ sở khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư.

Tìm camera hành trình vụ nam sinh 17 tuổi tử vong ở hầm chui Thanh Xuân

Liên quan vụ nam sinh 17 tuổi tử vong trong hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội), ngày 3/2, Đội CSGT số 7 và Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), hiện chưa thể khẳng định có phương tiện khác va chạm với chiếc xe máy do em V.T.D. (17 tuổi) điều khiển. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực trên có mưa khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế, đây bước đầu được nhận định là một phần nguyên nhân của sự cố trên.

Khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát giao thông. Hiện công an đang thông báo để tìm camera hành trình của phương tiện qua khu vực này trong thời điểm nam sinh gặp nạn.

Công an quận Thanh Xuân đề nghị người dân biết thông tin về vụ tai nạn giao thông này có thể cung cấp thông tin, tài liệu cho về trụ sở Công an quận Thanh Xuân - số 58 Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc số điện thoại 0986194222.

Trước đó khoảng 7h ngày 3/2, nam sinh V.T.D. học sinh Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên điều khiển xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông. Đến khu vực hầm chui Thanh Xuân, chiếc xe máy gặp tai nạn, đổ ra đường. Vụ việc khiến nam sinh V.T.D. tử vong tại chỗ.

Facebook Messenger bất ngờ không thu hồi được tin nhắn

Từ đầu giờ chiều 3-2, nhiều người dùng ứng dụng Messenger của Facebook tại Việt Nam phản ánh tính năng thu hồi tin nhắn không sử dụng được.

Tính năng này gồm hai tùy chọn là "Thu hồi với mọi người" và "Thu hồi với bạn". Tùy chọn "Thu hồi với mọi người" đang không hoạt động, còn "Thu hồi với bạn" vẫn hoạt động bình thường.

Điều này có nghĩa là người dùng ứng dụng Messenger chỉ có thể xóa nội dung tin nhắn đã gửi đi ở phía mình, trong khi người nhận vẫn có thể đọc được.

Tình trạng này diễn ra trên cả phiên bản Messenger di động và trên trình duyệt web.

Tính năng thu hồi (Unsend/Remove) là một trong những tính năng được nhiều người dùng mạng xã hội Facebook yêu cầu và chính thức phát hành vào cuối năm 2018. Theo đó, người dùng có thể thu hồi và xoá đi các tin nhắn trên ứng dụng Messenger trong vòng 10 phút kể từ khi đã gửi.

Hiện chưa rõ đây là "lỗi" trên diện rộng của ứng dụng Facebook Messenger hay mạng xã hội này đã thực sự dừng tính năng thu hồi tin nhắn.

Một chuyên gia công nghệ tại TP HCM cho hay đây có thể là lỗi kỹ thuật cục bộ của Facebook vì nhiều người dùng khác cho hay tính năng này vẫn hoạt động bình thường với họ.

Giá vàng hôm nay 3/2: Dân buôn ồ ạt chốt lời, vàng rơi thẳng đứng

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 3/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.917 USD/ounce, giảm mạnh 36 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Sau khi tăng vọt lên mức đỉnh 9 tháng, kim loại quý gặp phải áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư khiến rạng sáng nay, giá vàng lao thẳng đứng.

Sự phục hồi của đồng USD cũng gây áp lực lên kim loại quý. Rạng sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,53% lên gần ngưỡng 102 điểm.

Nhà phân tích Suki Cooper tại Standard Chartered cho biết sức mạnh của đợt phục hồi hôm qua có nghĩa là vàng không còn tăng lên nhiều được nữa. Tuy vậy, bà cho biết thêm giá vẫn có thể đạt 2.050 USD trước khi giảm bớt vào nửa cuối năm nay.

Thị trường vàng đang mong chờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm kết thúc chu kỳ thắt chặt khi lạm phát giảm tốc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng lạm phát sẽ vẫn “dai dẳng” và tiếp tục hỗ trợ vàng chạm các mốc kỷ lục mới.

Đối tác quản lý Leigh Goehring của Goehring & Rozencwajg dự báo, vàng sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. “Vào tháng 8-2020, chúng ta đạt đỉnh ở mức 2.050 USD/ ounce và sau đó chạm đỉnh một lần nữa vào tháng 3-2022. Năm nay chúng ta sẽ vượt qua mức cao nhất mọi thời đại", Goehring nói.

Giá vàng giảm mạnh

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,8 - 67,62 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. 

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,7-67,65 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua. 

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,6-67,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên gần nhất.

H.A

Bình luận(0)