Hệ thống tiêm chủng VNVC các mẹ tin yêu vừa được vinh danh “uy tín số 1 Việt Nam”

Google News

Gần 150 trung tâm VNVC đã “phủ sóng” tại gần 50 tỉnh, thành giúp việc tiếp cận vắc xin an toàn, chất lượng của hàng triệu gia đình Việt Nam thuận lợi hơn nhiều so với trước đây.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VNVC đứng đầu danh sách 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, dịch vụ y tế Việt Nam uy tín năm 2023. Bảng xếp hạng đã ghi nhận những nỗ lực của VNVC trong suốt thời gian qua khi vượt mọi khó khăn, thần tốc đẩy mạnh phát triển hệ thống đến mọi miền đất nước, đặc biệt là các địa phương vùng sâu vùng xa để tất cả trẻ em và người lớn được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh.

VNVC cũng là đơn vị đầu tiên đặt mua thành công và đưa hơn 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về Việt Nam, chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế, kịp thời bảo vệ tuyến đầu chống dịch và tính mạng người dân. VNVC cũng tiêm miễn phí cho hàng chục ngàn nhân viên y tế, người lao động cũng như tham gia chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin thần tốc cho người dân ngay trong thời điểm cam go của dịch bệnh.

Bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố dựa trên tổng điểm của 3 tiêu chí, bao gồm năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng và khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 10-11/2023.

Liên tiếp được vinh danh với các giải thưởng uy tín, VNVC khẳng định vị trí tiên phong về uy tín, chất lượng trong lĩnh vực tiêm chủng vắc xin tại Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo

Những ngày qua, trước tình hình vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng khan hiếm, VNVC đã nỗ lực cung ứng đầy đủ các loại vắc xin có công dụng tương tự để kịp thời phòng bệnh cho trẻ em như vắc xin 5 trong 1, vắc xin 6 trong 1 (phòng bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, bệnh uốn ván, bệnh viêm gan B, bệnh viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, bệnh bại liệt).

Đưa cháu gái 1 ngày tuổi đến tiêm vắc xin viêm gan B và lao miễn phí tại VNVC Thới An (quận 12, TP HCM), bà Trần Thị Thu (61 tuổi) cho hay bé sinh ra tại bệnh viện nhưng không còn hai loại vắc xin kể trên. Nghe lời khuyên của bác sĩ, bà đưa cháu đến VNVC tiêm chủng để kịp thời phòng bệnh. “Thực tình, khi đi tôi cũng khá lo lắng vì bé còn quá nhỏ, non nớt. Tuy nhiên, khi đến đây, tôi rất an tâm vì chứng kiến các bác sĩ, điều dưỡng rất chuyên nghiệp, nhiệt tình thăm khám và dặn dò tôi rất kỹ càng. Trung tâm VNVC cũng ở gần nên tôi di chuyển rất thuận lợi”, bà Thu chia sẻ.

Theo BS Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, các loại vắc xin phòng bệnh cho trẻ em, đặc biệt là vắc xin viêm gan B và lao cần được tiêm chủng càng sớm, càng tốt, nhất là trong 24 giờ đầu sau sinh. Trẻ nhiễm viêm gan B có tỷ lệ cao chuyển thành viêm gan B mạn tính, nguy cơ suy gan, ung thư gan. Lao ở trẻ em có thể dẫn đến nhiều biến chứng như điếc, mù, động kinh, liệt…

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, VNVC là đơn vị đầu tiên thực hiện tiêm vắc xin trước, trả tiền sau, toàn bộ lãi suất do VNVC hỗ trợ.

Với lợi thế là đối tác chiến lược quan trọng của nhiều hãng dược phẩm, nhà sản xuất vắc xin hàng đầu thế giới như Glaxosmithkline (GSK - Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Abbott (Hà Lan), Merck Sharp and Dohme (MSD - Mỹ)…, VNVC có quyền đàm phán trực tiếp, nhập khẩu chính hãng và cam kết cung ứng bền vững, số lượng lớn vắc xin, đặc biệt là các loại vắc xin thường xuyên khan hiếm với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho người dân.

VNVC cũng đặc biệt chú trọng quy trình thực hành an toàn tiêm chủng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người sử dụng, đặc biệt là các mẹ bầu và trẻ nhỏ. Ngay từ khi thành lập, VNVC đã đầu tư hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain - hệ thống chuyên dụng cho bảo quản vắc xin) và hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế gồm 4 kho tổng và gần 150 kho lạnh tại các trung tâm tiêm chủng, hệ thống xe lạnh vận chuyển vắc xin chuyên dụng, hệ thống tủ bảo quản vắc xin chuyên nghiệp, các thiết bị vận chuyển, giám sát, vận hành...

Hiện VNVC có đội ngũ hơn 6.000 bác sĩ, nhân viên y tế được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn tiêm chủng, kỹ năng tiêm không đau, các quy trình thao tác trước, trong và sau tiêm được thực hiện và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cao.

Trong bối cảnh nguồn vắc xin khan hiếm nhiều nơi, VNVC vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ vắc xin cho trẻ em và người lớn. Ảnh: Mộc Thảo

VNVC cũng là đơn vị đi đầu trong các chương trình tư vấn cộng đồng tại Việt Nam trên các phương tiện truyền thông như chương trình tọa đàm sức khỏe, giao lưu trực tuyến, lớp tư vấn sức khỏe Thai, Sản… nhằm hỗ trợ người dân các thông tin khoa học, chính thống về vắc xin và tiêm chủng.

Bên cạnh đó, VNVC còn nỗ lực thực hiện trách nhiệm với xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa như: trao tặng các đơn vị y tế, bệnh viện dã chiến hàng chục nghìn kit test Covid-19, thiết bị y tế; tài trợ khám sức khỏe toàn diện cho các bệnh nhân chất độc màu da cam (dioxin); ủng hộ thuốc và vật tư y tế cho đồng bào miền trung trong bão lũ; tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng hàng ngàn con bò cho nông dân…

Năm 2023, VNVC tiếp tục thực hiện hàng loạt chiến dịch lớn nhằm nâng cao kiến thức về tiêm chủng và vắc xin cho người dân, VNVC còn phát động “Năm hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vắc xin” với chuỗi hoạt động thu hút sự quan tâm, tạo sự lan tỏa như: trao tặng hàng triệu liều vắc xin cúm, viêm gan B, lao, uốn ván… cho người dân; phát hành ấn phẩm “Tiêm chủng vắc xin trọn đời”, cung cấp khá đầy đủ, toàn diện các thông tin về tiêm chủng; đồng hành tổ chức cuộc thi “Tiêm ngừa - chuyện chưa kể”, tổ chức cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC”...

NHẬT LINH

Bình luận(0)