Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều động 3 Tướng Bộ Công an

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký 3 quyết định điều động 3 trung tướng của Bộ Công an nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng điều động 3 trung tướng Bộ Công an bao gồm: Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Trung tướng Trần Bá Thiều và Trung tướng Phan Văn Vĩnh.
Cụ thể, tại Quyết định số 2425/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh I, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.
Tại Quyết định số 2426/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.
Thu tuong Nguyen Tan Dung dieu dong 3 Tuong Bo Cong an-Hinh-2
 Trung tướng Trần Bá Thiều (người ngoài cùng bên phải).
Trung tướng Trần Bá Thiều sinh năm 1955 tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trước khi trở thành lãnh đạo của Tổng Cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an, ông từng giữ chức vụ phó Giám đốc (hàm đại tá) và sau này là Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng (hàm thiếu tướng).
Tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
Thu tuong Nguyen Tan Dung dieu dong 3 Tuong Bo Cong an-Hinh-3
 Trung tướng Phan Văn Vĩnh.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông cũng chính là Trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ “bầu” Kiên. Trước khi giữ chức ổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, ông từng là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.
Đồng thời, tại Quyết định số 12/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ, trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trần Vũ

Bình luận(0)