Sập nhà ở Cao Bằng: Yêu cầu dừng xây dựng công trình liền kề

Google News

Bước đầu điều tra, xác định nguyên nhân gây vụ sập nhà ở Cao Bằng thảm khốc rạng sáng 17/4 là do công trình xây dựng liền kề đang đào hố móng.

Trước kết quả bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc sập nhà ở Cao Bằng gây chết người đau lòng là bởi công trình xây dựng liền kề đang trong quá trình đào hố móng, chiều 17/4, Cục giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có công văn chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng khẩn trương giải quyết sự cố sập nhà, xảy ra tại tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, cụ thể, là yêu cầu dừng ngay việc thi công xây dựng công trình này.

"Yêu cầu dừng việc thi công xây dựng công trình liền kề (đang thi công đến phần móng); Thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các công trình lân cận. Hiện trường phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân và lập hồ sơ sự cố...", trích đoạn công văn.

Sap nha o Cao Bang: Yeu cau dung xay dung cong trinh lien ke
Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho 3 nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng

Liên quan đến sức khỏe 3 nạn nhân may mắn thoát nạn, thông tin tới PV Báo Lao động chiều qua (17/4), ông Hoàng Xuân Ánh – Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng – cho biết ông vừa cùng các lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các nạn nhân này tại bệnh viện.

Theo đó, 3 người sống sót là anh Nguyễn Hữu Đức (SN 1975, công tác tại công ty Điện lực Cao Bằng) cùng 2 con trai. Anh Đức bị thương ở mắt phải, trầy xước thân thể và bị thương ở nhiều vị trí phần mềm. Hai cháu trai là Nguyễn Đức Anh (SN 2010) và Nguyễn Hoàng Anh (SN 2013) may mắn chỉ bị thương nhẹ. Sau khi được bác sỹ truyền dịch, tiêm thuốc giảm đau, đến thời điểm cung cấp thông tin sức khỏe cả 3 cơ bản đã ổn định.

“Tỉnh Cao Bằng hỗ trợ cho mỗi trường hợp thiệt mạng 5 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương là 2 triệu đồng. Mức hỗ trợ của TP.Cao Bằng cũng tương tự như vậy. Số tiền tuy không lớn nhưng chúng tôi hi vọng đóng góp phần nào giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau này”, ông Ánh nói.

Theo Lao Động

Bình luận(0)