Không có chuyện "khen" nhầm vụ bắt 100 khẩu súng

Google News

Về vụ bắt 100 khẩu súng quân dụng phát hiện tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Tổng cục Hải quan khẳng định không có việc khen nhầm ở đây.

Tại cuộc họp báo về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại ngày 28/8, liên quan đến vụ 600 bánh heroin bị bắt ở Đài Loan đi từ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục phó Tổng cục Hải quan cho biết: Cơ quan hải quan đã làm đúng luật.
Khong co chuyen
 Số lượng lớn súng quân dụng bị cơ quan Hải quan và lực lượng chức năng bắt giữ.
Vụ việc trên Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an lập chuyên án điều tra và xử lý nghiêm. Tới đây, cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ công bố kết quả điều tra. “Bước đầu chúng tôi nắm được, cơ quan điều tra xác định bắt giữ số lượng lớn đối tượng, chưa có dấu hiệu liên quan đến công chức hải quan (người vận tải, đóng gói)... Quan điểm của ngành không bao che. Cán bộ dính đến đâu xử lý đến đó”- ông Cẩn nói.
Về thông tin có hay không việc khen “nhầm” vụ bắt 100 khẩu súng quân dụng phát hiện tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất do doanh nghiệp “chuyển nhầm”, ông Cẩn khẳng định: “Nhầm là nhầm thế nào được. Mang bom vào đây cũng gọi nhầm làm sao được. Ở đây cũng do lỗi của phía hải quan chưa thông tin kịp thời đến báo chí”.
Theo ông Cẩn, 100 khẩu súng này vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hải quan của Việt Nam. Theo đó, đã là vũ khí quân dụng, kể cả là quá cảnh đều phải theo quy định của pháp luật (được phép của Thủ tướng Chính phủ mới được mang qua Việt Nam). Vụ việc đã phối hợp với Bộ Công an đang vào cuộc điều tra xử lý.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)