Giao lưu thi thiết kế Khu tưởng niệm liệt sỹ Khánh Hòa

Google News

(Kienthuc.net.vn) - Tổng Liên đoàn Lao động VN đã tổ chức chương trình giao lưu thi thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma.

Chiều tối 4/10, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu với 30 kiến trúc sư dự thi thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Các đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.
 Quang cảnh buổi giao lưu với các kiến trúc sư.
Tại buổi giao lưu, đồng chí Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma có diện tích 20.000m2 nằm trong công viên Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (thuộc huyện Cam Lâm), hướng nhìn ra biển. Việc xây dựng Khu tưởng niệm nhằm tưởng nhớ đến những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc, giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc, chung sức, chung lòng hướng về biển, đảo quê hương, đặc biệt biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm do nhân dân cả nước ủng hộ thông qua Chương trình “Nghĩa tình Hoàng SaTrường Sa”. Chương trình đến nay đã tiếp nhận được hơn 50 tỷ đồng. 
 Đồng chí Đặng Ngọc Tùng (trái) trao quà cho lãnh đạo.
Tác phẩm và giải thưởng cao nhất dành cho các kiến trúc sư được chọn để xây dựng Khu tưởng niệm; không có giải thưởng bằng tiền mặt, đó chỉ là tấm lòng hướng về biển đảo thiêng liêng Tổ quốc. Chính vì vậy, các kiến trúc sư khi thiết kế khu tưởng niệm phải giữ nguyên cồn cát, đồi cát, hướng ra biển Đông, tượng trưng cho tinh thần yêu nước. Đồng thời, Khu tưởng niệm phải gắn liền, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên xung quanh, tạo ra môi trường xanh...
 
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng thăm nhà tưởng niệm c
ác chiến sĩ Trường Sa.
Theo kế hoạch, các mẫu thiết kế sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tuyển chọn chấm giải và công bố kết quả vào tháng 11 tới. Trước đó, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cùng 30 kiến trúc sư trực tiếp khảo sát khu vực xây dựng Khu tưởng niệm, thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân; viếng nhà tưởng niệm các chiến sĩ Trường Sa; viếng, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Liên Bang Nga và Việt Nam...
Hà Trang

Bình luận(0)