Dùng roi điện, hơi cay đánh cướp xe hàng chục phụ nữ

Google News

Với thủ đoạn dùng roi điện, hơi cay xịt vào mặt các nạn nhân, băng cướp đã gây ra hàng chục vụ cướp xe tay ga của những phụ nữ đi một mình trong đêm.

Ngày 31/7, VKSND TP HCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp xét xử Nguyễn Thủy Hoàng (26 tuổi ngụ huyện Nhà Bè) cùng 13 đồng phạm khác về 3 tội danh: Trộm cướp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nguyễn Thủy Hoàng là thanh niên không nghề nghiệp, có quan hệ phức tạp với nhiều thành phần bất hảo trong xã hội. Anh ta có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản.
Dung roi dien, hoi cay danh cuop xe hang chuc phu nu
Nguyễn Thủy Hoàng (áo sơ mi) và đồng phạm Cô Khương Duy. 
Năm 2010, sau khi chấp hành bản án, Hoàng ra tù với 2 bàn tay trắng và nhanh chóng thiết lập băng nhóm chuyên sử dụng roi điện, hơi cay để cướp xe tay ga. "Con mồi" chúng nhắm đến là các đôi tình nhân ngồi tâm sự ở nơi vắng vẻ hoặc những phụ nữ chạy xe một mình qua đoạn đường vắng.
Khoảng 23h ngày 30/3/2011, băng này đi "ăn hàng" và phát hiện đôi tình nhân ngồi tâm sự ở đường bờ kênh thuộc ấp 4, xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi).
Cả nhóm ập lại xịt hơi cay, chích roi điện và cướp được 2 xe máy, 2 điện thoại cùng tiền mặt rồi tẩu thoát. Sau đó, băng này đem bán một xe máy được 16 triệu đồng; chiếc còn lại sử dụng cho việc đi cướp.
Hoàng còn đưa cả vợ mình là Nguyễn Lâm Thanh Thảo vào con đường phạm tội. Cụ thể, khoảng 2h ngày 25/9/2012, Hoàng chở vợ cùng một số tên khác dạo quanh các tuyến đường ở quận 7.
Phát hiện một phụ nữ chạy xe Air Blade trên đường, băng này ép vào lề. Hoàng kéo nạn nhân xuống rồi cướp xe bỏ chạy.
Công an xác định, bằng thủ đoạn tương tự, Hoàng cùng đồng phạm đã thực hiện 21 vụ cướp ở những điểm vắng, tối, ngoại thành trên địa bàn nhiều quận, huyện khác nhau.
Riêng Nguyễn Thủy Hoàng gây ra tổng cộng 25 vụ cướp, trộm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tổng tài sản lên đến 673 triệu đồng.
Trước đó, Hoàng cùng 3 đồng phạm thực hiện 7 vụ cướp ở quận Tân Bình và Gò Vấp. Ba người này đã bị TAND Tân Bình đưa ra xét xử, riêng Nguyễn Thủy Hoàng bỏ trốn và tiếp tục gây án.
Theo Công an TP HCM

Bình luận(0)