Đột nhập nhà dân trộm tài sản bị 141 Hà Nội bắt giữ

Google News

(Kiến Thức) - Vừa chui vào nhà dân trộm cắp tài sản, hai kẻ gian chưa kịp tiêu thụ "chiến lợi phẩm" thì bị lực lượng 141 bắt giữ.

Khoảng 20h ngày 9/12, tổ công tác Y10/141, Công an TP Hà Nội do Đại úy Trần Văn Toản chỉ huy, làm nhiệm vụ chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch – Lương Đình Của (quận Đống Đa, TP Hà Nội) phát hiện, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29X3 – 9722 nhiều biểu hiện nghi vấn.
Ngay sau đó, tổ công tác đã ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng xe lại để kiểm tra hành chính.
Theo Đại úy Toản cho biết: “Lúc tổ công tác dừng xe kiểm tra, hai thanh niên tỏ ra rất tự tin, đồng thời xuất trình đầy đủ giấy tờ và bằng lái xe. Tuy nhiên, khi CSHS trong tổ kiểm tra trên người thì cả hai tái mét mặt mũi, hoảng hốt”.
 Hai đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (trái) Đoàn Văn Hải.
Qua quá trình kiểm tra tại chốt 141, tổ công tác phát hiện trong túi quần của nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy có một túi nilon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Tiếp tục kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có một túi da màu đen của nữ. Kiểm tra bên trong chiếc túi, cảnh sát phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Vượng, gồm Giấy CMND, Thẻ Đảng viên, GPLX, Đăng ký xe, thẻ BH Y tế. Ngoài ra còn 01 ĐTDD và hơn 1 triệu tiền mặt.
 Tang vật của vụ việc.
Đấu tranh khai thác tại chốt, thanh niên ngồi sau xe khai nhận tên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Cả hai vừa đột nhập vào một nhà dân trong ngõ 165 Chùa Bộc cách đó hơn 1 tiếng đồng hồ để lấy trộm tài sản. Còn đối tượng điều khiển, là Đoàn Văn Hải (SN 1982, số 55, ngách 354, ngõ 191 Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Hải khai nhận với tổ công tác, mua số ma túy trên với giá 500 nghìn về để sử dụng.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao người và tang vật về Công an phường Kim Liên tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mạnh Hưng

Bình luận(0)