Đình chỉ nhà sư lộ ảnh nhạy cảm trên facebook

Google News

Vào những ngày gần cuối tháng 9/2014, hình ảnh "nhạy cảm" của đại đức Thích Minh Nhựt với một cô gái đã xuất hiện trên trang cá nhân Facebook “H.M”.

Chiều 6/10, Ban tôn giáo (Sở Nội vụ) TP Cần Thơ xác nhận Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm đình chỉ thành viên ban trụ trì chùa Khánh Quang (Cần Thơ) đối với đại đức Thích Minh Nhựt trong thời gian ba tháng, kể từ đầu tháng 10.
Việc tạm đình chỉ này để chờ xem xét, xử lý theo giáo luật đối với vi phạm của đại đức Thích Minh Nhựt.
Theo Ban tôn giáo TP Cần Thơ, đại đức Thích Minh Nhựt bị phát tán hình ảnh “nhạy cảm” trên mạng xã hội.
Đại đức Nhựt đã vi phạm một trong những điều cấm kỵ trong giáo luật của Phật giáo, cụ thể là dính tới chữ “sắc”.
Việc vi phạm giới luật có nhiều mức độ, còn xử lý mức độ nào tùy thuộc vào sự xem xét, đánh giá của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP Cần Thơ.
Vào những ngày gần cuối tháng 9/2014, trang cá nhân “H.M” trên Facebook đã đăng tải một số hình ảnh mang tính “nhạy cảm” của đại đức Thích Minh Nhựt với một cô gái.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(13)

Minh Hiền

Phương Anh

mấy nhà sư này chỉ có cho ngồi quét lá đa thôi

Minh Hiền

Lê Anh

thế này còn đâu sự tôn nghiêm của phật pháp nữa, đáng trách!

Minh Hiền

Thu

các nhà sư bây giờ cũng lắm scandal nhỉ, nào là hôn hít, lộ ảnh nhạy cảm,khoe của, hiếp dâm.... chả thiếu thứ gì

Minh Hiền

Lan Anh

Trụ trì rồi thì hẳn là phải đi giảng đạo khá nhiều rồi ấy nhỉ. Chả hiểu ông giảng cái gì đây????

Minh Hiền

An An

thật xấu mặt giới phật tăng, con sâu làm rầu nồi canh quá

Minh Hiền

Chú Tiểu

sư thầy thích Iphone thích điều này, giới phật tăng mấy năm gần đây nhiều vụ gây sock thế

Minh Hiền

Tâm

thế này thì gọi là anh Sư chứ sư Thầy gì... chẹp chẹp

Minh Hiền

Bỏng Ngô

nhiều người cứ lầm tưởng mình có duyên với Phật, quyết từ bỏ mọi thứ, kể cả gia đình để đi theo phật, nhưng cuối cùng lại ko tránh khỏi cám dỗ ở đời.

Minh Hiền

Trần Vũ Bảo Trang

bó tay, đã không rũ bỏ hết được bụi trần thì còn tu hành nỗi gì

Minh Hiền

Thu Hoài

chỉ đình chỉ thôi thì không đủ sức răn đe. Đã tu hành rồi còn vướng vào sắc dục, thật đáng chê trách

Minh Hiền

Tú Anh

hết nhà sư khoe Iphone, giờ lại nhà sư đình chỉ cho vướng chữ sắc. các nhà sư trẻ bây giờ bị quá nhiều cám dỗ.

Minh Hiền

Trần Đức Anh

hẳn là trụ trì rồi chứ, không tránh được chữ sác thì đi tu làm gì làm hoen ố sự tôn nghiêm nơi phật. Con sâu làm rầu nồi canh

Minh Hiền

pham van chau

Phật pháp chủ trương Tứ đại giai không nhưng tên này và tên Cường Iphone 6 đã làm hoen ố hết 1 đạo giáo màu nhiệm, cao thâm. Cần loại bỏ những kẻ ăn bám đội lốt tu hành để Phật pháp luôn màu nhiệm. Những kẻ như vậy không xứng là công dân bình thường( lười biếng, lừa đảo thế gian ) chứ đừng nói chi danh tự Đại đức gì đó. Chỉ đáng gọi là thất đức, và đáng được loại bỏ khỏi cửa thiền vĩnh viễn.