Cô gái trẻ bị tàu hỏa cán chết thảm

Google News

(Kiến Thức) – Trước khi xảy ra tai nạn, đèn đỏ báo tín hiệu tàu hỏa đi tới đã bật, tuy nhiên cô gái trẻ vẫn cố gắng vượt qua đường ray cho bằng được…

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều nay (2/7) tại Km 12 + 70 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc; vào thời điểm trên, khi đoạn đường Ngọc Hồi đang có rất nhiều người qua lại, thì bất ngờ thấy một cô gái trẻ hớt hải, cố gắng trèo qua rào chắn để đi qua đường ray tàu hỏa.

Đúng vào lúc đó, chiếc tàu hòa chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội lao tới, cán trực diện người cô gái, kéo đi khoảng 10m. Cô gái trẻ đã chết ngay sau đó. 

 Hiện trường nơi cô gái trẻ bị tàu hỏa cán chết. (Ảnh Lê Lan)

Một số người dân cho biết thêm, trước khi xảy ra tai nạn, đèn đỏ báo hiệu có tàu hỏa sắp đi tới đã bật, tuy nhiên cô gái này vẫn cố gắng để vượt qua đường ray cho bằng được. Còn chiếc tàu hỏa gây tai nạn vẫn đi tiếp mà không dừng lại.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã dùng điện thoại báo cho cơ quan chức năng tới hiện trường để giải quyết.

Theo thông tin ban đầu, thì nạn nhân tên Nguyễn Thị Thảo, 27 tuổi, trú tại Phú Thọ.

Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nhiều người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại để xem gây ùn tắc trên tuyến đường khoảng 30 phút.

Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng liên lạc với người thân của nạn nhân để đưa thi thể cô gái xấu số về quê mai táng.

TIN LIÊN QUAN:
Lê Lan – Mạnh Hưng

Bình luận(0)