Chiêu mỹ nhân kế để cướp tiền của du khách nước ngoài

Google News

Thiếu nữ 16 tuổi tiếp cận và rủ 3 du khách nước ngoài đến nhà hàng sau đó ăn uống, massage kích dục rồi cướp tài sản.

Ngày 23/8, Công an quận 5, TP HCM đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp tài sản của du khách nước ngoài do Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ phường 8, quận 4) cầm đầu.
Thanh cầm đầu 4 đối tượng gồm: Dương Văn Sơn (44 tuổi), Nguyễn Trọng Hiển (34 tuổi), Phạm Văn Tiến (46 tuổi, đều ngụ quận 4, TP HCM) và Châu Thị Huyền (16 tuổi, quê quán Bạc Liêu) chuyên sử dụng chiêu dùng gái trẻ đẹp dụ dỗ du khách nước ngoài đi ăn uống, massage kích dục để đồng bọn ra tay thực hiện cướp tài sản.
Chieu my nhan ke de cuop tien cua du khach nuoc ngoai
4/5 đối tượng trong băng dàn cảnh cướp tài sản du khách. 
Tối 21/8, Tiến trong vai xe ôm chở Huyền dạo quanh Công viên 23-9 (quận 1) tìm con mồi là các nhóm du khách nam hoặc du khách nam đi một mình sau đó để Huyền tiếp cận.
Phát hiện 3 du khách nam người Malaysia, Huyền tiếp cận và rủ 3 du khách này đến nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 9, quận 5) sau đó đưa vào phòng ăn uống và massage kích dục, 3 du khách trên đồng ý.
Sau khi ăn uống, 3 du khách lên phòng massage thì Thanh cùng các đối tượng ập vào đuổi Huyền và các tiếp viên nữ ra ngoài (đây là động thái để Thanh đánh lạc hướng nạn nhân không quen biết với Huyền) sau đó khống chế 3 du khách cướp 3.950 Ringgit (tương đương 21 triệu đồng).
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ khách đi massage kích dục, mua dâm bị lừa, cướp tài sản.
Còn nhớ trước đó một vụ án cướp tài sản tương tự đã xảy ra ở TP HCM. Theo đó, khoảng 1h đêm ngày 27/11/2014, Lượm đang đứng chờ khách để bán dâm tại khu vực vòng xoay Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh thì gặp anh Trần Hữu Hoàng đến hỏi mua dâm.
Cả hai cùng đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế, quận Bình Tân để tiến hành mua bán dâm. Do có ý định chiếm đoạt tài sản của anh Hoàng nên Lượm nói anh Hoàng đi tắm trước để lục quần áo lấy tài sản. Tuy nhiên, anh Hoàng không tắm mà cởi quần áo để trên giường.
Kế hoạch trộm cắp bất thành, Lượm nảy sinh ý định giết chết anh Hoàng để cướp tài sản. Lượm rút dây vải trên áo khoác của mình và gợi ý khách chơi trò "cảm giác mạnh".
Lượm nói anh Hoàng nằm ngửa ra giường rồi đè lên, dùng dây vải siết cổ...khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Lượm chiếm đoạt của nạn nhân 1 triệu đồng, 1 điện thoại rồi bỏ đi.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Theo Đất Việt

Bình luận(0)