Cháy lớn ở Hưng Yên, hàng nghìn m2 nhà kho bị thiêu rụi

Google News

Sau hơn 2 giờ vật lộn với đám cháy lớn, lực lượng chữa cháy liên tỉnh đã khống chế được hỏa hoạn tại nhà kho Công ty Ngọc Long, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Khoảng 17h chiều 30/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho Công ty TNHH Ngọc Long (xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), đã thiêu rụi hàng ngàn mét vuông nhà xưởng.
 Cháy lớn tại công ty sản xuất mút xốp Hưng Yên.
Một số người dân có mặt tại hiện trường kể lại, khoảng 17h30 phút, từ phía công ty mút xốp ngọc Long xuất hiện cột khói bốc lên cao, sau đó có tiếng nhiều công nhân tri hô hốt hoảng chạy ra ngoài. Ngọn lửa lan nhanh, bốc cao và những cột khói đen bốc cao lan rộng khắp nơi khiến những người dân sống ngay sát công ty Ngọc Long như gia đình bà Nguyễn Thị Thắng phải chuyển đồ đạc ra ngoài vì sợ ngọn lửa sẽ cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Trưởng phòng cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên, đại tá Đỗ Văn Hiền, cho biết ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh đã điều động 5 xe cứu hỏa tiến hành dập lửa và đang xin chi viện từ Hải Dương và Cục Cảnh sát PCCC.
Lực lượng cứu hỏa từ Hưng Yên và một số tỉnh lân cận được huy động tới hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy. 
Tới khoảng 19h, có hơn chục xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Do khu vực nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, nhựa… nên ngọn lửa lan rất nhanh. Vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều nhà dân ở khu vực xung quanh bị một phen hoảng loạn. Nhiều hộ dân phải di chuyển đồ đạc tài sản ra quốc lộ 5 để đảm bảo an toàn.
Tới khoảng 19h30 phút, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, xe cứu hỏa vẫn được điều động đến hiện trường tiếp nước, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.
Một số gia đình sống ngay sát công ty mút xốp - nơi xảy ra đám cháy đã mau chóng di chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài vì lo sợ đám cháy sẽ lan sang. 
Hiện chưa có con số thống kê về vụ thiệt hại kể trên. Theo thông tin ban đầu, hơn 3000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi sau vụ cháy.
Theo Tuệ Lâm/Người Đưa tin

Bình luận(0)