Chân dung Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Google News

(Kiến Thức) - Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đã được Quốc hội bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an với 459 phiếu đồng ý (bằng 92,91%).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm  sinh ngày 10/7/1957, quê ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Trước khi làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm từng giữ các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I; Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.
Chan dung Bo truong Bo Cong an To Lam
 Chân dung ông Tô Lâm.
Về quá trình công tác:
Từ năm 1974 đến năm 1979: ông Tô Lâm là học sinh khóa 6 Trường Công an Trung ương, sau đổi là Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân
- Năm 2007: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an
- Năm 2010: Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an
- 8/2010: Được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an
- 9/2014: Được phong thăng cấp từ Trung tướng lên Thượng tướng
- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.
- Ngày 9/4/2016, với 459 phiếu đồng ý (bằng 92,91%) đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.
>>> Xem thêm video: Miễn nhiệm một số Thủ tướng, Bộ trưởng - VTC
Hồng Liên

Bình luận(0)