Cán bộ công an bị đánh mẻ 2 răng cửa

Google News

(Kiến Thức) - Sau vụ đánh người, anh Phan Văn Vinh, công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) mời các đối tượng về cơ quan làm việc liền bị một kẻ trong nhóm lao tới đấm mẻ hai chiếc răng cửa.

Tin từ VKSND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về tội chống người thi hành công vụ là Phan Hoàng Trung (20 tuổi) và Trần Tấn Phong (18 tuổi), ngụ tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.
 Ảnh minh họa.
Kết quả điều tra ban đầu đã xác định, vào tối ngày 7/8 vừa qua, do phát sinh mâu thuẫn với anh Phạm Quang Luân, là chiến sĩ công an huyện Krông Pắc, Nguyễn Tuấn Mạnh (25 tuổi), ngụ tại thị trấn Phước An đã chặn đánh anh Luân tại khu vực cổng chào tổ dân phố 6, thị trấn Phước An.

Nhận được tin báo, tổ trưởng tổ công tác công an thị trấn Phước An là anh Phan Văn Vinh đã có mặt tại hiện trường yêu cầu Nguyễn Tuấn Mạnh về trụ sở công an làm việc. Lúc này, hai đối tượng khác là Phan Hoàng Trung và Trấn Tấn Phong liền tới ngăn cản, gây sự. Nhân lúc anh Vinh không đề phòng, Trần Tấn Phong còn vung tay đấm thẳng vào mặt anh Phan Văn Vinh khiến nạn nhân bị mẻ hai chiếc răng cửa.
Đúng lúc này, được sự tăng cường của lực lượng công an huyện Krông Pắc, hai đối tượng chống người thi hành công vụ là Trần Tấn Phong và Phan Hoàng Trung đã bị áp giải về trụ sở công an thị trấn Phước An, lập biên bản phạm tội quả tang.
Khắc Lịch

Bình luận(0)