Các nội dung chính của Đại hội Đảng XII

Google News

Sáng 18/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Đảng 12 và Họp báo thông tin về Đại hội. 

Sáng nay (18/1), cuộc họp báo chính thức về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết gọn là Đại hội Đảng 12) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Cac noi dung chinh cua Dai hoi Dang 12
 Họp báo chính thức về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dự lễ khai trương và họp báo có các đồng chí sau:
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh;
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân;
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu;
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh;
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính;
Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Đảng 12 Nguyễn Thế Kỷ;
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Đảng 12 Nguyễn Xuân Thành;
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung;
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn.
Tại buổi họp báo, lãnh đạo Trung tâm báo chí Đại hội Đảng 12 cho biết, đến nay Trung tâm báo chí của Đại hội Đảng 12 đã nhận được đăng ký tham gia đưa tin của 600 phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí trong nước; nhận được yêu cầu của 20 cơ quan báo chí nước ngoài, trong đó có những cơ quan báo chí nổi tiếng, tầm ảnh hưởng lớn, với khoảng 118 phóng viên.
Ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết, ngay tại buổi họp báo này, có 250 phóng viên báo chí trong nước và 48 phóng viên báo chí nước ngoài. Có 13 vị là đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, chủ yếu là các tùy viên văn hóa báo chí.
Trung tâm báo chí sẽ cung cấp hình ảnh của truyền hình, thông tấn xã, tín hiệu âm thanh sạch phục vụ cho các phóng viên tác nghiệp.
Cac noi dung chinh cua Dai hoi Dang 12-Hinh-2
 Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi họp báo.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: “Thực hiện Điều lệ Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14 (khóa 11) đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20/1/2016 đến ngày 28/1/2016, tại Hà Nội".
Đây là Đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.
Chủ đề của Đại hội Đảng 12 là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đại hội Đảng lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng:
- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020.
- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.
- Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Tham dự Đại hội Đảng 12 có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó đại biểu đương nhiên là 197 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa 11, chiếm tỉ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300, chiếm tỉ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định là 13, chiếm tỉ lệ 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 99,9%.
Theo Infornet

Bình luận(0)