Bờ kè tiền tỷ vừa nghiệm thu đã bị nước cuốn đổ sập

Google News

(Kiến Thức) - Công trình bờ kè tiền tỷ vừa nghiệm thu đã bị nước cuốn đổ sập ở Đồng Nai khi cơn mưa đầu mùa ở miền Nam vừa đến. Nguyên nhân sự việc đang được tìm hiểu.

Ngày 6/5, các đơn vị liên quan đang cố gắng khắc phục công trình bờ kè tiền tỷ vừa nghiệm thu đã bị nước cuốn trôi ở Đồng Nai.
Được biết, công trình cầu Xóm Mai do Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa làm chủ đầu tư, giám sát. Dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng số tiền 9 tỷ đồng. Trong đó, vốn thi công cầu 8 tỷ và số còn lại phục vụ các hạng mục kè khu vực chân cầu ở suối Săn Máu.
Bo ke tien ty vua nghiem thu da bi nuoc cuon do sap
 Bờ kè tiền tỷ vừa nghiệm thu đã đổ sập.
Trao đổi với PV, ông Bì Long Sơn - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (đơn vị thi công cầu Xóm Mai bắc qua suối Săn Máu, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tổ chức khắc phục hạng mục bờ kè bê tông bị đổ sập.
“Hiện tại, chúng tôi đóng cọc xà cừ để giữ các mảng bê tông chưa bị cuốn trôi. Những đoạn kè bị đổ sập phải xây dựng lại. Việc xác định nguyên nhân sẽ được triển khai sau” – ông Sơn nói.
Theo nhận định của ông Sơn, có thể đơn vị thiết kế công trình tính toán chưa kỹ khi đặt kè bê tông trên hệ thống cừ tràm tại địa chất chủ yếu là cát. Đây cũng là khu vực ngã 3 suối, nước chảy mạnh và tạo xoáy nên cát dễ bị xói mòn dẫn đến đổ sập.
Bo ke tien ty vua nghiem thu da bi nuoc cuon do sap-Hinh-2
 Khoảng 10 mét kè bị xô lệch khỏi vị trí, nứt gãy.
Theo ông Nguyễn Lộc Kha - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa, cho biết đơn vị đang phối hợp các bên liên quan làm rõ vụ việc. Theo ông Kha, công trình thực hiện với vốn đầu tư ít nên đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ sập.
Ông Kha cũng cho biết thêm, dự án đã được nghiệm thu nhưng đang trong thời gian bảo hành, chưa được bàn giao.
Trước đó, chiều 5/5 dưới sự tác động của nước sau cơn mưa đầu mùa ở Đồng Nai, gần 10 mét kè bê tông chân cầu có chiều cao gần 3 mét bị sụt móng, đổ sập xuống suối. Khoảng 10 mét kè khác bị xô lệch khỏi vị trí, nứt gãy. Theo Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa, công trình bờ kè có tổng chiều dài gần 100 mét.
Clip triều cường đánh sập bờ kè ở Phú Yên (Nguồn: báo Thanh Niên):
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)