|
Mark Carney, Thống đốc mới của Ngân hàng trung ương Anh (BoE). |
Carney đã cố gắng phục hồi lại thị trường Anh bằng cách thông báo sẽ hoãn thu lãi suất ngân hàng trong một thời gian. Điều này khiến nhiều người tin rằng thống đốc mới đang có kế hoạch nhằm cứu vãn nền kinh tế đang suy thoái của Anh.
Tuy nhiên mới chỉ sau tuần làm việc, những câu hỏi về việc liệu ông Carney có thể giúp phục hồi một nền kinh tế (Anh) đã bị tàn phá bởi cuộc khủng hoảng vẫn đang còn bỏ ngỏ.
Danh sách công việc phải làm của ông Carney còn rất dài. Nó bao gồm: đưa nước Anh thoát khỏi suy thoái kinh tế, đối phó với nền kinh tế đang nới lỏng định lượng, kiềm chế lạm phát và giám sát tiền tệ, cải cách khu vực ngân hàng và xử lý các trọng trách mới của BoE như là một cán cân điều chỉnh đối với ngành ngân hàng.
Tờ BBC từng trích dẫn lời một đồng nghiệp cũ nhận xét về ông Carney: "Ông ấy sẽ công phá London như một con sư tử".
Craig
Wright, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Hoàng gia Canada, cho
biết, sự khởi đầu tạo sự chú ý là đặc trưng của Carney. "Tôi nghĩ rằng bất
cứ ai biết đến thống đốc Carney thì đều hiểu rằng không nên đánh giá thấp
nhân vật này”, ông Wright cho hay. "Ông ấy không bao giờ thụ động trong
bất cứ trường hợp nào và luôn đề cao tinh thần để đối mặt mọi thách thức".
Mặc dù có một "tuần rất thành công", trở ngại lớn nhất mà ông Carney phải đối mặt trong tương lai là khả năng đáp ứng những kỳ vọng rất cao, có lẽ quá cao. "Thống đốc Carney đang phải đới mặt với tất cả các “căn bệnh” của nền kinh tế Anh. Những kỳ vọng chữa trị khỏi tất cả những bệnh đó đang đè nặng lên đôi vai ông", chuyên gia Wright cho biết.
Ông Carney đã được biết đến là người đấu tranh chống nạn lạm phát "linh hoạt", chuyên gia kinh tế tài ba và cũng là doanh nhân giao tiếp am hiểu biết.
Mặc dù vậy, những chiến lược, phương hướng giải quyết các công việc tiếp theo của ông Carney ở BoE vẫn chưa được tiết lộ.
Không chỉ tài giỏi, khi còn làm việc tại ngân hàng Canada, ông Carney được ví như "ngôi sao điện ảnh" Hollywood George Clooney. Mái tóc gọn gàng và nụ cười thân thiện đã giúp ông Carney trở thành một người nổi tiếng ở quê hương Canada của ông.
Đồng nghiệp của Carney từng nhận xét rằng: "Ông ấy có vẻ đẹp của một ngôi sao điện ảnh và ông ấy rất biết cách tận dụng điều đó". Đó có thể cũng là một trong những yếu tố giúp Carney được tuyển dụng vào Bộ Tài chính Canada.
|
Vẻ đẹp “hút hồn” giống
nam diễn viên Hollywood George Clooney (phải) và sự thành công đã giúp
ông Carney (trái) trở thành một người hết sức nổi tiếng ở quê hương
Canada.
|
|
Ông Carney sinh ngày 16/3/1965, tại Fort
Smith, Northwest Territories, Canada. Tốt nghiệp ĐH Harvard nă, 1988,
ông Carney bằng thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế tại Đại học Oxford từ năm
91-95. |
|
Đồng nghiệp cũ của
ông Carney từng nhận xét rằng: "Ông ấy có vẻ đẹp của một ngôi sao điện
ảnh và ông ấy rất biết cách tận dụng điều đó". Đó có thể cũng là một
trong những yếu tố giúp Carney được tuyển dụng vào Bộ Tài chính Canada.
|
|
Năm 1995, ông kết hôn và có 4 đứa con với người vợ hiện
tại là Diana Fox. Cặp đôi này đã gặp và nảy sinh tình cảm với nhau tại
ĐH Oxford. |
|
Ông Carney từng làm việc với vị trí
giám đốc điều hành tại ngân hàng Goldman Sachs tại London (Anh), Tokyo
Nhật Bản), New York (Mỹ) và Toronto (Canada).
|
|
Từ năm 2004-2007,
ông nắm giữ vị trí cấp cao tại Sở Tài chính Canada. Từ 2008-2013, ông
Carney được đề bạt làm Thống đốc Ngân hàng Canada. |
|
Từ năm 2004-2007,
ông nắm một vị trí cao cấp tại Sở Tài chính Canada. Từ 2008-2013, ông
Carney được đề bạt làm Thống đốc Ngân hàng Canada. |
|
Từ đầu tháng này
(ngày 1/7),
ông chính thức đảm nhiệm vị trí Thống đốc ngân hàng trung
ương Anh với
mức lương cao nhất từ trước tới nay dành cho vị trí tương
đương. Tổng gói thù lao của ông Carney lên tới khoảng 1,3 triệu USD/năm,
gồm tiền lương, phụ cấp và chi phí nhà ở.
|
|
Ông Mark Carney tham gia cuộc họp tiền tệ tại trụ sở của ngân hàng trung ương Anh tại London, hôm 1/7.
|
|
Thống đốc mới của Ngân hàng Anh đến buổi hẹn ăn tối với Bộ trưởng Tài Chính Anh George Osborne. |