Dự án Kho LNG 1 triệu tấn Thị Vải: Không gì là không thể

Google News

Lĩnh vực mới, công trình mới, cùng công nghệ mới, kỹ thuật mới… tất cả đều chưa từng có ở Việt Nam. Nhưng đội ngũ CBCNV của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng quốc tế.

Du an Kho LNG 1 trieu tan Thi Vai: Khong gi la khong the
Đây chính là minh chứng cho tinh thần, hào khí Việt Nam: “Không gì là không thể”. 
Trước thềm sự kiện “Khánh thành công trình trọng điểm quốc gia – Kho LNG 1 triệu tấn Thị Vải”, những người đã gắn bó cùng dự án ngay từ ngày đầu khi chỉ là một khu đất trống chắc hẳn không khỏi xúc động với những cảm xúc đan xen: vui có, hạnh phúc có, tự hào có…
Thời điểm đó, khó có ai có thể hình dung được công trình LNG “lịch sử” lớn nhất và hiện đại nhất sẽ như thế nào sau gần 4 năm xây dựng. Đi từ con số 0, với một lĩnh vực hoàn toàn mới, quá nhiều công nghệ, thiết bị mới, những kỹ sư, công nhân của PV GAS ở các vị trí, vai trò đều phải vừa làm, vừa học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình đang đảm nhận.
Hãy cùng lắng nghe những cảm nhận của những con người đặc biệt đến từ nhiều vị trí khác nhau đã làm nên thành công của dự án này qua chuỗi bài “Dự án Kho LNG 1 triệu tấn Thị Vải: Không gì là không thể”.
Anh Nguyễn Hùng Tiến là người theo đuổi dự án trong suốt 12 năm. Anh Hùng Tiến đã tham gia hầu hết các khâu từ thiết kế, lập dự án, giám sát, quản lý an toàn, điều phối, kiểm soát và đặc biệt là thực hiện gần như toàn bộ các thủ tục pháp lý. Anh cũng là người đã chứng kiến toàn bộ giai đoạn trước khi có quyết định đầu tư cuối cùng (FID), dự án đã được cân nhắc rất nhiều lần trước khi ký Hợp đồng EPC. Thế nhưng, với niềm tin, mong muốn mãnh liệt có thể đưa nguồn năng lượng sạch về Việt Nam, ban lãnh đạo cùng các CBCNV của PV GAS nỗ lực, quyết tâm kiên định đi theo con đường đã lựa chọn mặc dù biết sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, khó khăn.
Do Việt Nam chưa từng chế tạo bồn chứa khí hóa lỏng lớn, nên các quy định liên quan đều chưa có. Thế là cái gì cũng phải chờ phê duyệt, phải đợi bổ sung, cân nhắc... Anh Nguyễn Hùng Tiến cũng không thể nhớ nổi đã phải bay ra Hà Nội bao nhiêu lần chỉ để giải trình các vấn đề kỹ thuật mang tính chuyên ngành.
Có những giai đoạn áp lực đổ dồn, từ Trưởng các bộ phận đến các kỹ sư, công nhân của PV GAS đều phải gồng mình, làm việc với 200% công suất để từng bước vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án.
Và đúng “không gì là không thể”, mặc cho những thách thức, khó khăn, sự tập trung cao độ, đội ngũ kỹ sư, công nhân PV GAS và LD nhà thầu đã không chỉ kiểm soát tốt chất lượng mà còn hoàn thiện dự án đúng tiến độ.
Việc Kho cảng LNG 1 triệu tấn Thị Vải chính thức vào vận hành sẽ là bước đệm vững chắc cho hành trình năng lượng mới của PV GAS, là niềm tự hào của người PV GAS, đặc biệt với những con người đã gắn bó với công trình lịch sử này một thời gian dài như anh Hùng Tiến.
Kho cảng LNG Thị Vải được thực hiện bởi các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới theo nguyên lý không xả, đốt khí trong quá trình vận hành, bảo vệ môi trường, tối ưu hóa chi phí. Đây là các kỹ thuật hiện đại, những công nghệ tiên tiến chưa từng có tại Việt Nam. Ngoài ra, hầu hết các vật liệu và thiết bị sử dụng trong các dự án này được nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu trong ngành công nghiệp LNG.
Nhận một nhiệm vụ cũng vô cùng thách thức - Quản lý thiết kế dự án, với anh Đoàn Xuân Tiến (Trưởng phòng Thiết kế và công nghệ DAK), đây là dự án phức tạp nhất mà anh được tham gia, qua đó anh có cơ hội để học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm…
Anh Tiến chia sẻ: Thời gian triển khai hợp đồng EPC, chúng tôi đã phải đối mặt rất nhiều tình huống phát sinh như dự báo thiếu khí nội địa (và do đó cần phải có phương án fast track hoàn thành dự án sớm), dịch bệnh COVID-19 (ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động), giá LNG tăng đột biến (do xung đột Nga-Ukraina), tiến độ dự án NM điện Nhơn Trạch 3, 4… Để dự án thành công chúng ta cần phải luôn sẵn sàng đối diện, tìm giải pháp để vượt qua những tình huống phát sinh ngoài dự kiến”…
Hệ thống Kho cảng LNG Thị Vải đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế, cũng như các yêu cầu về an toàn vận hành thông qua quá trình thẩm định chuyên sâu; được đánh giá cao bởi độ chi tiết, tính khả thi và chặt chẽ giữa các khâu hoạt động. Do đó, quá trình tiếp nhận chuyến tàu LNG đầu tiên về Việt Nam và công tác chạy thử đều hoàn thành sớm hơn so với dự kiến mà không để xảy ra bất kỳ rủi ro, sai sót kỹ thuật nào, đảm bảo các yếu tố an toàn, môi trường, chất lượng.
Đây chính là kết quả của sự tập trung cao độ, kiểm soát chất lượng hiệu quả trong các khâu, các cột mốc xây dựng quan trọng của đội ngũ kỹ sư của PV GAS.
Anh Thái Doãn Huệ (Phòng An toàn của DAK) đã tham gia dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải với vai trò Kỹ sư an toàn. Anh trực tiếp giám sát an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ an ninh trong suốt quá trình thi công từ khi khoan khảo sát địa chất đến hoàn thành chạy thử để nghiệm thu đưa công trình vào hoạt động.
Quãng thời gian khó khăn nhất khi đại dịch COVID-19 hoành hành, các kỹ sư, công nhân phải làm việc 3 tại chỗ trong 4 tháng, áp lực về tiến độ dự án buộc phải đảm bảo theo đường găng, việc nắm bắt thông tin sức khỏe, tâm lý của một số lượng công nhân đông để đảm bảo an toàn trong thi công thời điểm đó là một sự nỗ lực lớn. Mọi người phải tự nấu ăn, tự lo từ công việc bếp núc đến thi công, bám sát công trường theo diễn biến dịch, thu thập và xử lý thông tin hàng ngày.
Nhớ lại quãng thời gian đó, anh Huệ chia sẻ: “Cảm giác như đang quay trở lại thời gian học Giáo dục quốc phòng khi đang là sinh viên vậy. Mình nhớ mỗi khi có xe chở thiết bị về công trường, các tài xế họ phải test nhanh COVID trước khi được phép vào công trường. Trong thời khắc đó ai cũng như nín thở, bởi nếu dương tính nghĩa là bao công sức cho một lô vật tư thiết bị về công trường sẽ rất phức tạp, tốn kém. Cảm giác lúc đó thật là khó tả”.
Cũng bởi tinh thần đó, đội ngũ kỹ sư, công nhân PV GAS và liên danh nhà thầu đã không chỉ kiểm soát tốt chất lượng mà còn hoàn thiện dự án đúng tiến độ. Dự án về đích thành công, anh Huệ hài hước chia sẻ: “Mừng như vừa gặt xong thửa ruộng!” Đây chắc có lẽ cũng là cảm xúc của rất nhiều anh chị em đã ngày đêm gắn bó, trăn trở với dự án đặc biệt này.
Một kỹ sư cũng gắn bó xuyên suốt với dự án 4 năm, đó là kỹ sư Nguyễn Xuân Thanh (Phòng Kỹ thuật giám sát DAK), đảm nhận vai trò Trưởng nhóm quản lý chất lượng cũng như Trưởng nhóm Cơ khí. Khoảnh khắc mà anh Thanh không bao giờ có thể quên đó là khi mái bồn có đường kính 82m với trọng lượng nặng khoảng 900 tấn được thực hiện thổi khí nâng lên cao xấp xỉ 40 mét theo đúng kế hoạch. Năm tiếng đồng hồ từ háo hức, chờ đợi đến lo lắng, mong chờ từng thời khắc trôi qua, cuối cùng công tác nâng mái bồn đã hoàn thành một cách an toàn với sự vui mừng, tự hào của những người thực hiện.
Với anh Thanh, được tham gia 1 dự án lớn với công nghệ nhập, tồn chứa khí hóa lỏng thiên nhiên (LNG) và tái hóa khí để sử dụng hoàn toàn mới mẻ, được làm việc với những đồng nghiệp tài năng, nhiệt huyết với các đối tác nước ngoài cũng như những nhà thầu lớn đã cho anh nhiều trải nghiệm quý báu.
Đúng là với những kỹ sư và công nhân của PV GAS, đơn vị Anh hùng Lao động thì không gì là không thể.
Trần Thị Sánh

>> xem thêm

Bình luận(0)