AP dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 20/5 cho biết, tính đến nay đã có 51 ca mắc virus Ebola chủng Bundibugyo được xác nhận tại các tỉnh Ituri và Bắc Kivu của Congo, cũng như hai trường hợp ở Uganda. Ngoài ra, gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong nghi do mắc Ebola.
"Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định địa điểm và thời gian của đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất, nhưng xét về quy mô, chúng tôi cho rằng dịch bệnh có lẽ đã khởi phát cách đây vài tháng”, Anaïs Legand, một cán bộ kỹ thuật thuộc chương trình khẩn cấp của WHO, thông tin.
Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế", bày tỏ lo ngại về “quy mô và tốc độ” lây lan của dịch bệnh.
Theo đại diện của WHO tại Congo, dịch bệnh sẽ kéo dài ít nhất hai tháng.
Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 ở Congo, và WHO cho biết Bộ Y tế nước này có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và năng lực để ứng phó. Tuy nhiên, hầu hết các đợt bùng phát trước đây đều là do chủng Ebola phổ biến hơn. Trong khi đó, chủng Bundibugyo hiện chưa có vắc xin đặc hiệu hay phương pháp điều trị được phê duyệt.
Theo Tiến sĩ Vasee Moorthy, cố vấn đặc biệt tại văn phòng nhà khoa học trưởng của WHO, vắc xin để điều trị bệnh Ebola do chủng Bundibugyo sẽ không có sẵn trong ít nhất 6 đến 9 tháng nữa.
Ông Moorthy cũng nêu ra hai "ứng cử viên" vắc xin, gồm một phiên bản của vắc xin Ervebo dành cho virus Ebola được thiết kế đặc biệt cho chủng Bundibugyo, và một loại khác dựa trên vắc xin do Đại học Oxford phát triển.
Tiến sĩ Lievin Bangali, điều phối viên y tế cấp cao của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế tại Congo cho biết thêm, miền Đông Congo vốn đã phải đối mặt với “áp lực rất lớn từ xung đột, di dời dân cư và hệ thống y tế đang sụp đổ”, và đợt bùng phát dịch bệnh này càng làm quá tải các nguồn lực hạn chế. "Nhiều năm thiếu kinh phí đã làm suy yếu khả năng ứng phó với dịch bệnh", Tiến sĩ Bangali nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Năng lực xét nghiệm hạn chế trong ứng phó dịch Ebola