Đề xuất ô tô vận tải hành khách không bắt buộc lắp thiết bị an toàn trẻ em

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan an ninh trật tự đề xuất chỉnh lý quy định thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế. Tài xế phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định có hiệu lực từ 1/1/2026.

Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, bao gồm cả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

anh-chup-man-hinh-2025-12-01-luc-202249.png

Mới đây, Bộ Tư pháp công bố tài liệu rà soát dự luật trên. Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 10 về việc chỉ nên áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m khi ngồi trên ô tô đối với xe gia đình, xe chở người lưu thông trên cao tốc,…; đối với xe taxi, xe dịch vụ trong thành phố nên cân nhắc miễn trừ để phù hợp với thực tiễn.

Tại dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật cho biết, tiếp thu ý kiến này, Chính phủ dự kiến bổ sung chỉnh lý quy định trên tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng miễn trừ đối với xe kinh doanh vận tải.

Cụ thể, dự kiến chỉnh lý trong dự thảo luật như sau: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Theo quy định của Luật Đường bộ, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.

Bắt chủ quán cùng nhiều nhân viên liên quan nhiều sai phạm tại Karaoke Monaza

Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán Karaoke Monaza.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán Karaoke Monaza. Trước đó, khoảng 1h ngày 18/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Monaza có địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN: 1977; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ.

download.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Công an TP Hà Nội thông tin vụ cháy tại Nhà máy Bia lúc rạng sáng

Tại khu vực tầng 2 của nhà máy bia Hà Nội (183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã tới hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư....

Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 05h54 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận tin báo cháy tại nhà máy bia Hà Nội, địa chỉ tại số 183, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

67.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện dập tắt đám cháy.

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

Tin mới