Đệ nhất phu nhân Mỹ bị chỉ trích vì đội mũ gợi nhớ chế độ thực dân

Trong chuyến công du đầu tiên một mình đến châu Phi, bà Melania Trump hứng chỉ trích vì thiếu hiểu biết về địa phương khi đội chiếc mũ bấc màu trắng biểu tượng của chế độ thực dân.
 

Sát ngày kết thúc chuyến công du nước ngoài một mình đầu tiên, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã có dịp tham quan Vườn Quốc gia Nairobi, Kenya.
Tại đây, bà chụp ảnh cùng các loài động vật hoang dã như ngựa vằn, hươu cao cổ, tê giác và hà mã. Bà cũng đã dừng chân ở địa điểm 105 tấn ngà voi bị đốt nhằm ngăn chặn nạn buôn bán.
Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý là chiếc mũ màu trắng của bà.
De nhat phu nhan My bi chi trich vi doi mu goi nho che do thuc dan
Đệ nhất phu nhân Mỹ đội chiếc mũ trắng trong chuyến tham quan Vườn Quốc gia Nairobi, Kenya. Ảnh: Reuters. 
Mũ bấc (pith helmet) được làm từ lõi sấy khô của cây sola có màu trắng sữa và thường được các nhà thám hiểm châu Âu và nhà cầm quyền ở châu Phi, châu Á hay Trung Đông đội vào thế kỷ 19. Tuy vậy, khi các sĩ quan quân đội bắt đầu sử dụng, loại mũ này nhanh chóng trở thành biểu tượng của địa vị và sự áp bức.
Các binh sĩ, hướng dẫn viên và chuyên gia về động vật hoang dã tại châu Phi đã thay chiếc mũ bấc với một loại mũ khác thiết thực và ít gây tranh cãi hơn, nhưng chúng vẫn thường được các du khách thiếu nhạy cảm và ít hiểu biết về điều kiện địa phương sử dụng khi tới châu Phi.
“Chiếc mũ bà đang đội được thực dân dùng trong những ngày tăm tối. Không được người châu Phi chúng tôi chấp nhận. Ai đã tư vấn cho bà vậy?”, Pauleen Mwalo, người dùng Twitter, đăng hôm 5/10.
De nhat phu nhan My bi chi trich vi doi mu goi nho che do thuc dan-Hinh-2
Bà Melania Trump đi cùng người quản lý vườn quốc gia Nelly Palmeris. Ảnh: AFP/Getty. 
Theo Guardian, chuyến công du của đệ nhất phu nhân Mỹ được cho là nỗ lực hàn gắn những rạn nứt do chồng bà gây ra bằng hàng loạt lời bình luận miệt thị châu lục đen trước đây.
Năm 2017, Tổng thống Trump đề cập tới một đất nước tên là Nambia trong bài phát biểu trước các đại sứ từ châu Phi. Tuy nhiên, châu lục này không có bất kỳ nước nào gọi là Nambia.
Hồi tháng 1, ông được cho là đã mô tả nhiều nước châu Phi “dơ dáy”. Tháng 9, tổng thống thông báo đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo điều tra “việc giết hại hàng loạt” nông dân da trắng ở Nam Phi, động thái khiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nổi giận và phản bác kịch liệt.
Theo lịch trình, chuyến thăm châu Phi của bà Melania Trump không bao gồm Nam Phi. Cấp dưới cho biết chuyến công du tới Ghana, Malawi, Kenya và Ai Cập tập trung vào vấn đề trẻ em, giáo dục, du lịch và bảo tồn. Với Ai Cập là điểm dừng chân cuối cùng, đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ kết thúc chuyến công du nước ngoài một mình đầu tiên vào ngày 6/10.
Hôm 4/10, Tổng thống Trump đăng trên Twitter lời chia sẻ về vợ:
“Đệ nhất phu nhân tuyệt vời của đất nước chúng ta, Melania, đang làm rất tốt ở châu Phi. Người dân ở đó yêu bà và bà ấy yêu họ! Thật tuyệt khi được chứng kiến điều này”, ông viết.

Du khách nô nức kéo tới chiêm ngưỡng thiên đường nơi hạ giới

Bất cứ ai thực sự yêu thích thiên nhiên, các loại hoa và đặc biệt là hoa tulip nên ghé thăm Keukenhof - một vườn hoa quyến rũ, nơi được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới, được gọi là thiên đường nơi hạ giới.

Du khach no nuc keo toi chiem nguong thien duong noi ha gioi
 Thật vậy, không có nơi nào khác trên trái đất, bạn có thể tìm thấy rất nhiều màu sắc và nhiều loài hoa như ở đây. Hơn 7 triệu bông hoa được trồng trong công viên tuyệt vời này hàng năm, tạo thành một khung cảnh trang trí tuyệt vời cho những bức ảnh đẹp nhất.

"Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài 20 năm"

Cựu Chủ tịch FED Kevin Warsh cho rằng: Chúng ta đang đứng trước nguy cơ chiến tranh lạnh thực sự giữa hai siêu cường kinh tế - Mỹ và Trung Quốc.

Trả lời trên kênh truyền hình CNBC, ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng chiến tranh lạnh ở đây là sự bất đồng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Ảnh: CNBC)
 Ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Ảnh: CNBC)

Cựu Chủ tịch FED nói thêm: “Chúng ta đang ở ngưỡng quan hệ mới với Trung Quốc, chiến tranh thương mại có thể là sự khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh kéo dài 10 – 20 năm. Điều này kéo theo những tác động lớn đối với kinh tế Mỹ.”

Ông Warsh - hiện là chuyên gia của Viện nghiên cứu Hoover thuộc Đại học Stanford (Mỹ) - đánh giá, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang xấu đi cả ở cấp chính phủ và cấp doanh nghiệp.

“5 đến 10 năm tới, chúng ta sẽ thấy rõ 2 cực của thế giới: một cực có trọng tâm là Trung Quốc, cực còn lại là Mỹ. Và các nền kinh tế khác trên thế giới sẽ phải xoay quanh một hoặc cả hai cực này,” ông Warsh dự báo.

Cựu Chủ tịch FED cho rằng, Trung Quốc đang dịch chuyển theo hướng lấy kinh tế tiêu dùng hơn là nguồn vốn và hỗ trợ của Nhà nước làm trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng.

Theo nhận định của cựu Chủ tịch FED, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện nay chỉ là một phần của sự khác biệt về thể chế giữa hai nước. Chẳng hạn, vốn tư bản của Trung Quốc đặt nặng vai trò điều tiết của Nhà nước – điều này khác hoàn toàn với bản chất vốn tư bản hoạt động theo cơ chế thị trường của nền kinh tế Mỹ.

Cựu Chủ tịch FED không đặt nhiều niềm tin vào việc bố trí cuộc gặp thượng định giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi điều này đòi hỏi cả hai nước đều phải có nhu cầu thương thảo, đàm phán.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch FED giai đoạn 2006 - 2011, ông Warsh từng trải qua vị trí cố vấn kinh tế cho chính quyền Tổng thống George W. Bush và làm việc tại Tập đoàn tài chính Morgan Stanley.

Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ có gì đặc biệt?

Lần đầu tiên kể từ năm 2011, ngày 4/10 (theo giờ địa phương), chính phủ Mỹ đã công bố chiến lược chống khủng bố mới, mà theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton là sẽ hiệu quả hơn so với chiến lược của chính quyền tiền nhiệm.

Reuters cho hay, chiến lược vừa được Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton công bố xác định các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa xuyên biên giới hàng đầu đối với Mỹ và các lợi ích của Washington ở nước ngoài. Để đối phó với mối đe dọa này, chiến lược mới đưa ra một số phương thức tiếp cận, trong đó có việc truy đuổi tới tận ngọn nguồn của chủ nghĩa khủng bố, cô lập các tổ chức khủng bố khỏi các nguồn hỗ trợ. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ tập trung ngăn chặn những hoạt động hậu thuẫn và tuyển mộ các tay súng khủng bố; đồng thời hiện đại hóa các phương tiện chống khủng bố; bảo vệ cơ sở hạ tầng của nước Mỹ trước các mối đe dọa khủng bố; tăng cường kiểm soát biên giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới