Trẻ 12 tuổi nhập viện vì hạ kali nặng, phát hiện bệnh thận hiếm gặp

Bệnh nhi 12 tuổi bị toan chuyển hóa do toan hóa ống thận type I, nhưng điều trị kịp thời giúp trẻ phục hồi hoàn toàn và phát triển bình thường.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (Đà Nẵng) vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc toan hóa ống thận type I - bệnh lý hiếm gặp.

Bệnh nhi T.B.N. (12 tuổi) nhập viện trong tình trạng yếu liệt tay chân, không thể tự đi lại, kèm mệt mỏi, chướng bụng và nôn ói. Xét nghiệm ghi nhận trẻ hạ kali máu rất nặng, chỉ còn 1,7 mmol/L, mức có thể đe dọa tính mạng do rối loạn nhịp tim. Điện tâm đồ cho thấy nhịp tim chậm, sóng T dẹt và xuất hiện sóng U - dấu hiệu điển hình của hạ kali nặng.

Bệnh nhi được truyền Kali Clorid (KCl) tĩnh mạch. Sau hai ngày, sức khỏe cải thiện rõ rệt nhưng các bác sĩ tiếp tục làm xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân. Kết quả khí máu cho thấy trẻ bị toan chuyển hóa, trong khi nước tiểu lại có tính kiềm, gợi ý toan hóa ống thận type I - một dạng rối loạn hiếm gặp ở trẻ em.

Sau khi xác định chẩn đoán, bệnh nhi được điều trị bằng kali và natri bicarbonat đường uống nhằm điều chỉnh kiềm toan. Các chỉ số dần trở về bình thường, trẻ ăn uống tốt, vận động trở lại và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Thạnh khuyến cáo những dấu hiệu như yếu cơ, mệt mỏi kéo dài hay chuột rút thường xuyên ở trẻ không nên bị bỏ qua. Ảnh SKĐS

Theo BSCKI Phùng Hữu Thạnh – Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, trường hợp này là lời nhắc nhở các phụ huynh những dấu hiệu như yếu cơ, mệt mỏi kéo dài hay chuột rút thường xuyên ở trẻ không nên bị bỏ qua. Đây có thể là biểu hiện của rối loạn điện giải nghiêm trọng. Việc thăm khám sớm và làm xét nghiệm kịp thời sẽ giúp phát hiện bệnh trước khi có các biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Thạnh, cha mẹ cần chú ý theo dõi các biểu hiện bất thường của trẻ như: Hay mệt mỏi, yếu cơ, hay ngã, đi lại khó khăn, buồn nôn, chán ăn, bụng chướng kéo dài, tiểu nhiều, hay khát nước hoặc tăng cân kém so với bạn bè… cần đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để được kiểm tra sớm. Bệnh toan hóa ống thận tuy hiếm nhưng hoàn toàn có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.

Toan hóa ống thận là một nhóm các rối loạn do giảm bài tiết các ion hydro hoặc giảm tái hấp thu bicarbonat đã lọc dẫn đến toan chuyển hóa mạn tính với khoảng trống anion bình thường.

Toan hóa ống thận thường do bất thường sản xuất hoặc đáp ứng aldosterone (type 4), hoặc ít gặp hơn, do giảm bài tiết ion hydro (type 1) hoặc giảm tái hấp thu bicarbonat (type 2).

Bị suy tim cấp, người đàn ông thoát chết nhờ kỹ thuật lọc máu

Bệnh nhân 71 tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy kịch, đã được các bác sĩ điều trị kịp thời nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống người đàn ông cao tuổi bị toan chuyển hóa nặng, phù phổi cấp do suy tim trên nhiều bệnh nền phức tạp.

Người bệnh là ông N.V.M., 71 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, Quảng Ninh, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận mạn và phù hai chân kéo dài. Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở tăng dần, mệt nhiều, sau đó khó thở dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tăng.

Đề xuất sớm miễn viện phí cho bệnh nhân chạy thận, ung thư, có khả thi?

Đề xuất miễn viện phí là mục tiêu nhân văn nhưng kéo theo chi phí rất lớn. Bài toán đặt ra là khả năng đáp ứng của nguồn Quỹ BHYT và ngân sách nhà nước.

Phát biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đã đề cập đến nội dung miễn viện phí và cho rằng đây là điều kiện quan trọng để tạo ra đột phá trong khám, chữa bệnh.

GS. Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh việc miễn viện phí cần tập trung vào 4 vấn đề cơ bản và phải được triển khai theo lộ trình hợp lý, hướng đến mục tiêu miễn viện phí toàn dân vào năm 2030. Tuy nhiên, theo ông, với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mạn tính hoặc chi phí điều trị lớn, cần được hỗ trợ sớm hơn để giảm gánh nặng cho người bệnh.

Cứu bé trai từ Lào sang Nghệ An điều trị thận hư

Bé trai 6 tuổi người Lào hồi phục kỳ diệu sau khi được người nhà vượt hơn 300km đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị hội chứng thận hư.

Vừa qua, khoa Tim mạch - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận trường hợp một bé trai 6 tuổi (đến từ tỉnh Bolikhamxay, Lào) nhập viện trong tình trạng phù toàn thân rõ rệt, tăng cân nhanh, tiểu ít và bụng chướng căng, khiến bé mệt mỏi và khó chịu.

Gia đình cho biết tình trạng này diễn ra trong vài ngày trước khi nhập viện, và bé bắt đầu kém ăn, ít vận động hơn so với bình thường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới