Phú Thọ hướng dẫn ngăn ngừa, thu gom người lang thang xin ăn

Phú Thọ vừa có hướng dẫn về việc ngăn ngừa, thu gom người lang thang xin ăn, tăng cường quản lý trật tự công cộng và bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa có hướng dẫn gửi các sở, ban, ngành liên quan về việc phối hợp ngăn ngừa, tổ chức thu gom người lang thang xin ăn trên địa bàn năm 2025.

Mục tiêu là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về ngăn ngừa, giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh, trật tự xã hội, mỹ quan đô thị. Đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời đối tượng lợi dụng người yếu thế để xin ăn hoặc người từ các địa phương khác đến Phú Thọ lang thang xin ăn.

img-3424.jpg
Một góc trung tâm tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hinh

Hướng dẫn nêu rõ, nhóm đối tượng gọi chung là người lang thang gồm: Người lang thang xin ăn; người có dấu hiệu bệnh tâm thần; người sử dụng vỉa hè, công viên, bến xe làm nơi sinh hoạt; trường hợp lợi dụng người yếu thế để xin ăn; người đeo bám du khách hoặc có hành vi chèo kéo, ép giá...

Việc thu gom được triển khai theo ba bước. Khi phát hiện đối tượng, lực lượng cấp xã tiến hành xác minh, lập biên bản và đưa về trụ sở để phân loại, xác định nhân thân. Người lang thang sau đó được bàn giao đến cơ sở trợ giúp xã hội để tiếp nhận, chăm sóc và liên hệ địa phương nơi cư trú. Trường hợp không xác định được nhân thân hoặc cần nuôi dưỡng dài ngày, cơ sở trợ giúp xã hội báo cáo Sở Y tế trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Các cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm bố trí chỗ ở an toàn, khám sức khỏe ban đầu, cách ly nếu cần thiết và phối hợp lập hồ sơ chuyển giao. UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú có trách nhiệm tiếp nhận, yêu cầu cam kết không tái lang thang và hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Hướng dẫn cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân không cho tiền trực tiếp người xin ăn, vận động các cơ sở kinh doanh, điểm du lịch, lễ hội ngăn chặn tình trạng lang thang chèo kéo. Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú tại nhà trọ được siết chặt nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn tái diễn.

Trong khi tổ chức thu gom người lang thang, nếu đối tượng thừa nhận hành vi ăn xin hoặc nhìn thấy quả tang hay có những dụng cụ dùng để xin ăn, xin tiền thì lập biên bản và đưa về trụ sở UBND cấp xã tiếp tục xác minh xử lý. Nếu không thừa nhận thì bố trí lực lượng chụp ảnh, theo dõi, khi đối tượng tiếp tục xin ăn thì sẽ bị lập biên bản. Những đối tượng là trẻ nhỏ và người nghi sử dụng chất gây nghiện cần có xác minh thận trọng.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tình trạng người lang thang trên địa bàn. Công tác thu gom được yêu cầu thực hiện thường xuyên, đặc biệt tại khu vui chơi, lễ hội, chợ, bến xe và các khu vực tập trung đông người.

'Tổng tài' chỉ đạo đánh người tại quán cà phê sẽ bị xử lý thế nào?

“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên bị cáo buộc đã có hành vi chỉ đạo Nguyễn Long Vũ ra tát anh Đ tại quán cà phê “Góc quán” Khu đô thị Times City ngày 17/9.

Mới đây, Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khởi tố bị can, tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Thiên bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ (SN 2002; trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) ra tát anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán cà phê “Góc quán” Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy.

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Đoàn Văn Sáng

Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ...

Liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

library-20251203113650-66b334d3-1ac2-40e5-9960-3cdffe1e9a85-4579368516812193417.jpg
Đối tượng Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an.

Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm Phật đường ở Huế

Bé trai sơ sinh nằm trong một giỏ nhựa màu xanh, kèm quần áo trẻ em, bị bỏ rơi trước niệm phật đường Hiền Lương.

Ngày 10/12, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm phật đường Hiền Lương.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/12, bà Hoàng Thị Ngọc A. phát hiện 01 bé trai sơ sinh nằm trong một giỏ nhựa màu xanh, kèm quần áo trẻ em, được đặt trước khuôn viên niệm Phật đường Hiền Lương, phường Phong Thái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới