Các nhà nghiên cứu nhận thấy mảng kiến tạo đang tách dần, báo hiệu khả năng xuất hiện một đại dương hoàn toàn mới - hiện tượng hiếm hoi hút sự chú ý toàn cầu.
Sau khi có kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng, UBND phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành tiêu huỷ 145 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều xã, phường ở Thanh Hóa, lợn dịch phải tiêu hủy gần 7.000 con với tổng trọng lượng gần 392 tấn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tiêu hủy gần 2.000 con heo, với tổng trọng lượng hơn 100 tấn.
Là một sinh vật huyền bí trong văn hóa dân gian châu Phi, đặc biệt là ở Ghana, Asanbosam với hình dạng kỳ dị và tập tính săn mồi đáng sợ, nó đã trở thành một trong những huyền thoại ám ảnh nhất khu vực.
Asanbosam là một sinh vật huyền bí trong văn hóa dân gian châu Phi, đặc biệt là ở Ghana. Với hình dạng kỳ dị và tập tính săn mồi đáng sợ, nó đã trở thành một trong những huyền thoại ám ảnh nhất khu vực.
Hồ Victoria không chỉ là hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi, lớn thứ hai thế giới, mà còn là một trong những hệ sinh thái quan trọng ở mức độ toàn cầu, ẩn chứa nhiều điều thú vị đáng khám phá.
Liên quan đến dịch bệnh "bí ẩn" tại Congo, các triệu chứng của bệnh gồm sốt, đau đầu, ho, sổ mũi và đau cơ. Các trường hợp mắc chủ yếu là trẻ em và tất cả các trường hợp nặng đều bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Quan niệm về thế giới sau cái chết của các bộ tộc châu Phi rất đa dạng, phong phú và được định hình bởi hệ thống tín ngưỡng, văn hóa, và môi trường sống. Tuy nhiên, có một số điểm chung sau đây.
Quan niệm về thế giới sau cái chết của các bộ tộc châu Phi rất đa dạng, phong phú và được định hình bởi hệ thống tín ngưỡng, văn hóa, và môi trường sống. Tuy nhiên, có một số điểm chung sau đây.
Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), loài động vật này hiện chỉ còn khoảng 454 cá thể trưởng thành, phân bố trên diện tích 2.700 km², và số lượng này vẫn đang giảm nhanh chóng.
Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), loài động vật này hiện chỉ còn khoảng 454 cá thể trưởng thành, phân bố trên diện tích 2.700 km², và số lượng này vẫn đang giảm nhanh chóng.
Sinh vật này được xem là loài gây hại ở châu Phi do chúng phá hoại mùa màng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loại cây trồng như lúa miến, kê và bí ngô.
Nhóm nghiên cứu từ Pilprint đã dành nhiều tháng theo dõi tại khu bảo tồn gần quận Laikipia, Kenya, và cuối cùng phát hiện ra chú báo đen nhờ các thiết bị quan sát từ xa vào năm 2019.