Đấu thầu thiết bị giáo dục tại Bến Tre cũ: Những câu hỏi quanh mức giá trúng thầu [Kỳ 3]

Cả hai gói thầu lớn tại Bến Tre cũ đều có chung mức tiết kiệm tượng trưng 0,25%. Đáng chú ý, đã có những phản ánh về việc đơn giá trúng thầu màn hình tương tác cao hơn nhiều so với giá tham khảo trên thị trường, tuy nhiên thông tin này cần được xác minh.

Điểm chung lớn nhất trong hai gói thầu thiết bị giáo dục tại Bến Tre nằm ở mức giá trúng thầu. Với việc chỉ có một liên danh nhà thầu tham gia, giá trúng thầu gần như bằng với giá dự toán mà bên mời thầu đưa ra, khiến hiệu quả kinh tế của gói thầu thông qua đấu thầu cạnh tranh gần như không được thể hiện.

Cụ thể, tại gói thầu năm 2023, giá trúng thầu 107.290.656.000 đồng, chỉ tiết kiệm được 0,25%. Tương tự, gói thầu năm 2021 với giá trúng thầu 87.299.678.000 đồng, cũng chỉ tiết kiệm được xấp xỉ 0,25%.

man-hinh-tuong-tac.jpg
Ảnh minh hoạ

Phản ánh về chênh lệch giá

Bên cạnh vấn đề hiệu quả kinh tế thấp, dư luận và người dân cũng đã xuất hiện những phản ánh liên quan đến đơn giá thiết bị trong các gói thầu này.

Phân tích cơ cấu giá của gói thầu năm 2023, đơn giá trúng thầu cho một bộ "Màn hình tương tác thông minh" (gồm phụ kiện và phần mềm kèm theo: Màn hình viewsonic IFP6552-1B, HP Pro Mini 400 G9; Việt Nam: ViOLET 1.9) là 95.986.000 đồng.

Tuy nhiên, theo thông tin người dân phản ánh mà PV thu thập được, mức giá này cao bất thường. Nguồn tin phản ánh trích dẫn các mức giá tham khảo sản phẩm màn hình viewsonic, cho rằng "Giá nhập khẩu ước tính của sản phẩm" chỉ khoảng 25.000.000 đồng và "Giá nhà phân phối bán ước tính" khoảng 38.000.000 đồng. Thậm chí, có thông tin người dân phản ánh cho rằng giá nhập khẩu năm 2023 (chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan) chỉ khoảng 625 USD (tương đương hơn 15 triệu đồng).

Kịch bản tương tự cũng được phản ánh ở gói thầu năm 2021. Đơn giá trúng thầu cho 1 bộ "Màn hình tương tác thông minh" là 115.586.600 đồng. Trong khi đó, các mức giá tham khảo sản phẩm màn hình viewsonic được đưa ra là: "Giá nhập khẩu ước tính" khoảng 25.500.000 đồng và "Giá nhà phân phối bán ước tính" khoảng 38.500.000 đồng.

Nếu dựa trên sự so sánh này, đơn giá mà ngân sách tỉnh Bến Tre cũ chi trả cao hơn gấp nhiều lần so với giá tham khảo được đưa ra.

Thông tin cần được kiểm chứng

Cần nhấn mạnh rằng, đây là những thông tin phản ánh từ bên ngoài, hiện chưa có cơ sở chứng minh tính chính xác về các mức giá so sánh (giá nhập khẩu, giá nhà phân phối) này.

Trong hoạt động đấu thầu và kinh doanh, các mức giá tham khảo này thường là giá cơ sở (ví dụ: giá CIF), chưa bao gồm đầy đủ các chi phí cấu thành nên giá trúng thầu cuối cùng. Giá trúng thầu là giá trọn gói, bao gồm nhiều yếu tố chi phí khác như các loại thuế (thuế nhập khẩu, VAT), chi phí vận chuyển, lưu kho, phần mềm bản quyền đi kèm, chi phí lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì tại chỗ, các chi phí quản lý và lợi nhuận hợp lý của doanh nghiệp.

Do đó, không thể chỉ dựa vào giá nhập khẩu ước tính để kết luận về sự chênh lệch giá. Thông tin về sự chênh lệch này cần phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm rõ về cơ sở hình thành, tính hợp lý của từng khoản mục chi phí.

Câu hỏi về quy trình lập dự toán

Mặc dù thông tin về chênh lệch giá cần được kiểm chứng, nhưng việc giá dự toán được phê duyệt ở mức cao, dẫn đến giá trúng thầu cũng cao và gần như không có sự chênh lệch so với giá chào của liên danh nhà thầu duy nhất tham gia, đã làm giảm ý nghĩa của việc đấu thầu là tìm kiếm mức giá cạnh tranh nhất.

Điều này đặt ra câu hỏi về quy trình xây dựng giá gói thầu của Chủ đầu tư là Ban QLDA Bến Tre. Luật Đấu thầu quy định rõ: "Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu...". Quy trình khảo sát thị trường, thẩm định giá và xây dựng giá dự toán cho các gói thầu này đã được thực hiện ra sao và dựa trên những cơ sở nào là vấn đề cần được làm rõ để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4:] Đấu thầu tại Bến Tre cũ - Góc nhìn từ chuyên gia: Cần minh bạch để tối ưu hiệu quả

Đấu thầu thiết bị giáo dục tại Bến Tre cũ: Hành trình các gói thầu trăm tỷ "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Hai gói thầu thiết bị giáo dục trị giá hơn 200 tỷ đồng tại Bến Tre đều được trao cho một liên danh do cùng một công ty đứng đầu. Đáng nói, cả hai lần đều chỉ có duy nhất liên danh này tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác mua sắm trang thiết bị giáo dục tại tỉnh Bến Tre cũ trong các năm 2021 và 2023 có những điểm trùng hợp đáng chú ý, đặc biệt tại các gói thầu quy mô lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban QLDA Bến Tre) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, vào ngày 02/10/2023, Ban QLDA Bến Tre đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-BQLXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị màn hình tương tác thông minh (bao gồm phụ kiện và phần mềm kèm theo)". Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đấu thầu thiết bị giáo dục tại Bến Tre cũ: Lần theo dấu vết "liên danh" và những cái bắt tay xuyên tỉnh [Kỳ 2]

Liên danh trúng hai gói thầu trăm tỷ tại Bến Tre cũ là sự kết hợp của nhiều doanh nghiệp 'có số má' từ Bắc vào Nam. Hồ sơ năng lực cho thấy các thành viên này không chỉ mạnh ở 'sân nhà' mà còn có lịch sử hợp tác quen thuộc với nhau.

Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin về hành trình các gói thầu trăm tỷ "một mình một ngựa" Công ty Phong Dũng. Theo tìm hiểu, các liên danh do Công ty TNHH MTV TM&DV Phong Dũng (Công ty Phong Dũng) đứng đầu để trúng hai gói thầu thiết bị giáo dục lớn tại Bến Tre là sự quy tụ của những doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu dày dặn từ nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Những "ông lớn" từ Bắc vào Nam hội tụ

Công ty Thái Bình Dương trúng gói thầu 12,3 tỷ tại TP.HCM: Tỷ lệ tiết kiệm 4% [Kỳ 1]

Vừa được phê duyệt trúng gói thầu nạo vét tại Trung tâm Quản lý Đường thủy (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) với giá trị hơn 12,3 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 4% so với giá mời thầu, Công ty TNHH Xây dựng Đường thủy Thái Bình Dương đang là một cái tên gây chú ý trong lĩnh vực xây dựng đường thủy.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/10/2025, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường thủy (thuộc Sở Xây dựng TPHCM), đã ký Quyết định số 189/QĐ-TTQLĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho "Gói thầu Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Duy tu nạo vét rạch Đĩa - rạch Rơi - sông Phú Xuân (Km1+000-Km2+000).

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2500323632-00, được mời thầu rộng rãi qua mạng. Giá gói thầu được phê duyệt là 12.909.729.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Đường thủy Thái Bình Dương (MSDN: 0313598606) với giá trúng thầu là 12.385.000.000 đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới