Đấu thầu hiệu quả hơn từ các gói thầu Bùi Phát: Góc nhìn từ chuyên gia và pháp lý [Kỳ 5]

Chuyên gia và luật sư nhấn mạnh, để tránh kịch bản "một mình một ngựa", tiết kiệm thấp như các gói thầu Bùi Phát tham gia, cần minh bạch hóa E-HSMT và giám sát chặt chẽ hoạt động tư vấn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vệt bài viết về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) đã làm rõ nhiều vấn đề đáng quan tâm. Nổi bật là tỷ lệ trúng thầu rất cao (gần 90%) đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm trung bình thấp (chỉ 2,65%). Đặc biệt, Bùi Phát liên tiếp "một mình một ngựa" trúng 3 gói thầu gần đây với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, cùng với mối quan hệ "sân nhà" sâu sắc với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia.

Những hiện tượng này đặt ra câu hỏi lớn về việc thực thi các mục tiêu cạnh tranh, minh bạchvà hiệu quả kinh tế mà hệ thống pháp luật về đấu thầu đang hướng tới.

E-HSMT phải đảm bảo tính cạnh tranh tuyệt đối

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh rằng, tinh thần của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp lý mới nhất là siết chặt các quy định nhằm ngăn chặn hành vi hạn chế cạnh tranh ngay từ khâu lập E-HSMT.

"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) quy định rất rõ tại Điều 17 về các hành vi bị cấm. Trong đó, việc cố ý đưa vào E-HSMT các yêu cầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế bất bình đẳng là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi mà liên tiếp chỉ có 1 nhà thầu tham dự, như trường hợp tại Bắc Tân Uyên, dấu hiệu đầu tiên cần kiểm tra là E-HSMT," Luật sư Hương phân tích.

Bà Hương cho rằng, trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu là phải đảm bảo E-HSMT được lập một cách khách quan, khoa học, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chung, không "cài cắm" các điều kiện đặc thù. "Nếu E-HSMT được lập ra mà chỉ có một nhà thầu cụ thể mới đáp ứng được, dẫn đến tình trạng 'một mình một ngựa', thì tính cạnh tranh đã bị vi phạm, dù quy trình sau đó có thể diễn ra đúng thủ tục."

Liên quan đến mối quan hệ giữa Bùi Phát và Tư vấn Võ Gia, Luật sư Hương nhận định: "Việc một nhà thầu trúng 62/66 gói tại một đơn vị tư vấn là hiện tượng bất thường. Nó đặt ra nghi vấn về việc liệu E-HSMT trong các gói thầu này có được lập theo một 'công thức' chung có lợi cho nhà thầu quen thuộc hay không. Đồng thời, việc Tư vấn Võ Gia thẩm định KQLCNT cho Bùi Phát ở gói thầu khác, dù không sai luật về xung đột lợi ích trên từng gói độc lập, nhưng xét về tổng thể, rõ ràng ảnh hưởng đến tính khách quan và niềm tin của thị trường vào sự minh bạch của hoạt động đấu thầu."

Hiệu quả kinh tế là thước đo cuối cùng

Từ góc độ chuyên gia đấu thầu, ông Đỗ Phạm Giang cho rằng, mục tiêu cuối cùng của đấu thầu không chỉ là chọn được nhà thầu theo đúng quy trình, mà là đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

"Tỷ lệ tiết kiệm 1,07% hay 1,50% trong đấu thầu xây lắp là quá thấp, gần như không có ý nghĩa nhiều về mặt tiết kiệm ngân sách. Điều này cho thấy cuộc đấu thầu đã thất bại trong việc tạo ra cạnh tranh về giá. Việc Công ty Bùi Phát có tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 2,65% trong suốt lịch sử hoạt động càng khẳng định rằng các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia có mức độ cạnh tranh không cao," ông Giang nhận định.

Chuyên gia Đỗ Phạm Giang đưa ra khuyến nghị, để nâng cao hiệu quả đấu thầu, cần phải siết chặt nhiều khâu trong quy trình.

"Thứ nhất, công tác thẩm định dự toán và xác định giá gói thầu phải được thực hiện nghiêm túc, sát với giá thị trường. Nếu giá gói thầu bị đẩy lên cao, thì dù nhà thầu có giảm giá vài phần trăm thì ngân sách vẫn có thể bị thiệt hại. Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã có những quy định chi tiết về việc xác định giá gói thầu, cần được tuân thủ chặt chẽ."

"Thứ hai, cần tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các gói thầu có dấu hiệu bất thường như chỉ có 1 nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm thấp, hoặc các bên mời thầu có tỷ lệ nhà thầu 'quen mặt' trúng thầu quá cao. Vai trò giám sát của cộng đồng, báo chí và các cơ quan chuyên ngành là rất quan trọng để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm."

Để thị trường đấu thầu thực sự vận hành theo đúng tinh thần cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả mà Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản pháp lý mới nhất đề ra, đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao độ và sự liêm chính từ tất cả các bên tham gia, đặc biệt là các chủ đầu tư, bên mời thầu và đơn vị tư vấn.

Công ty Bùi Phát: Tỷ lệ trúng thầu gần 90% và dấu ấn tại thị trường TP HCM [Kỳ 2]

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bùi Phát đã trúng 89/99 gói thầu từng tham gia, đạt tỷ lệ gần 90%, với tổng giá trị hơn 510 tỷ đồng, chủ yếu tại thị trường TP HCM.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ gây chú ý với việc liên tiếp "một mình một ngựa" trúng 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên trong tháng 11/2025 như Kỳ 1 đã được Báo thông tin, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) còn sở hữu một lịch sử đấu thầu với hiệu suất trúng thầu ở mức rất cao, đạt gần 90%.

Hiệu suất ấn tượng: Trúng 89/99 gói thầu

Bùi Phát và Tư vấn Võ Gia: Mối quan hệ "sân nhà" với tỷ lệ trúng thầu 93,9% [Kỳ 3]

Công ty Bùi Phát đã trúng 62/66 gói thầu do Công ty Tư vấn Võ Gia mời thầu. Đáng chú ý, Võ Gia cũng từng thẩm định cho Bùi Phát trúng một gói thầu "một mình một ngựa".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đằng sau tỷ lệ trúng thầu gần 90% của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) là sự tập trung hoạt động tại một số ít bên mời thầu quen thuộc. Nổi bật nhất trong số đó là mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia (Tư vấn Võ Gia).

"Sân nhà" Võ Gia: Trúng 62/66 gói thầu

Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Bùi Phát: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Cả 3 gói thầu xây lắp gần nhất mà Công ty Bùi Phát trúng thầu đều không có đối thủ cạnh tranh, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, đi ngược lại mục tiêu của Luật Đấu thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, các gói thầu mà Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) trúng thầu trong thời gian gần đây bộc lộ rõ sự suy giảm nghiêm trọng về tính cạnh tranh. Mặc dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, các gói thầu này đều kết thúc với kịch bản chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự.

Khi cạnh tranh còn nhiều hạn chế

Đọc nhiều nhất

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Tin mới

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.