Bùi Phát và Tư vấn Võ Gia: Mối quan hệ "sân nhà" với tỷ lệ trúng thầu 93,9% [Kỳ 3]

Công ty Bùi Phát đã trúng 62/66 gói thầu do Công ty Tư vấn Võ Gia mời thầu. Đáng chú ý, Võ Gia cũng từng thẩm định cho Bùi Phát trúng một gói thầu "một mình một ngựa".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đằng sau tỷ lệ trúng thầu gần 90% của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) là sự tập trung hoạt động tại một số ít bên mời thầu quen thuộc. Nổi bật nhất trong số đó là mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia (Tư vấn Võ Gia).

"Sân nhà" Võ Gia: Trúng 62/66 gói thầu

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát có quan hệ với tổng cộng 19 bên mời thầu. Tuy nhiên, mối quan hệ với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia chiếm tỷ trọng áp đảo.

Cụ thể, Bùi Phát đã tham gia tới 66 gói thầu do Tư vấn Võ Gia làm bên mời thầu. Con số này chiếm đúng 2/3 (66,6%) tổng số gói thầu mà Bùi Phát từng tham dự (99 gói).

Kết quả tại "sân chơi" này còn ấn tượng hơn cả tỷ lệ trúng thầu chung của doanh nghiệp. Bùi Phát đã trúng 62 gói, trượt 3 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu tại bên mời thầu này lên đến 93,9%.

Tổng giá trị của 62 gói thầu mà Bùi Phát đã trúng từ các cuộc thầu do Tư vấn Võ Gia tổ chức là 229.955.219.323 đồng. Con số này chiếm tới 45% tổng giá trị trúng thầu (510,6 tỷ đồng) và chiếm 71,9% tổng giá trị trúng thầu độc lập (319,7 tỷ đồng) của Bùi Phát.

Phân tích dữ liệu tại các gói thầu này cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,45%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt 2,55%, thấp hơn cả mức trung bình chung vốn đã không cao của Bùi Phát (2,65%).

Bên cạnh Tư vấn Võ Gia, một số bên mời thầu khác cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% của Bùi Phát, dù số lượng gói thầu ít hơn:

  • Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ: Tham gia 5 gói, trúng 5 gói.
  • Ban Quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên: Tham gia 4 gói, trúng 4 gói.
  • Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Bắc Tân Uyên: Tham gia 2 gói, trúng 2 gói (chính là 2 gói thầu "một mình một ngựa" với tỷ lệ tiết kiệm 1,07% và 1,50% đã nêu ở Kỳ 1).

Những con số thống kê này cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát dường như có những lợi thế nhất định khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị "quen mặt", đặc biệt là tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia.

Vai trò kép của Tư vấn Võ Gia

Mối quan hệ giữa Bùi Phát và Tư vấn Võ Gia không chỉ dừng lại ở vai trò phổ biến là "Bên mời thầu - Nhà thầu". Trong một gói thầu cụ thể mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã đề cập ở Kỳ 2, Tư vấn Võ Gia xuất hiện với một vai trò quan trọng khác trong quy trình lựa chọn nhà thầu.

Đó là gói thầu Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500352135) do Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO làm chủ đầu tư.

z7274853441498-fa403ab2ecdb512a5318a5ae176b6100.jpg
Nguồn: MSC
z7274855050983-4dc544cf6d4cda853f85ca1e5ef76382.jpg
Nguồn: MSC

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 6.281.983.583 đồng (tỷ lệ tiết kiệm 4,36%).

Theo tài liệu thu thập được, đơn vị lập Báo cáo đánh giá E-HSDT là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Minh. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu lại chính là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia.

Như vậy, đơn vị tư vấn đã mời Bùi Phát tham gia 66 gói thầu (và trúng 62 gói) đã đóng vai trò là đơn vị "gác cổng" cuối cùng, thẩm định và đề xuất phê duyệt cho chính nhà thầu "thân thiết" này trúng thầu trong một gói thầu mà Bùi Phát cũng là nhà thầu duy nhất tham gia.

Việc một nhà thầu trúng thầu với tần suất dày đặc, tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại một đơn vị tư vấn đặt ra câu hỏi về tính khách quan trong quá trình xây dựng E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Đồng thời, việc một đơn vị tư vấn vừa đóng vai trò là bên mời thầu thường xuyên, vừa là đơn vị thẩm định kết quả cho một nhà thầu "quen mặt" trong các gói thầu khác, có thể gây nghi ngại về xung đột lợi ích và tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Hiện tượng "sân nhà" và mối quan hệ chặt chẽ này liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu cạnh tranh trong các gói thầu mà Bùi Phát tham gia?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Bùi Phát: Từ hồ sơ đến thực tiễn

Công ty Bùi Phát: Tỷ lệ trúng thầu gần 90% và dấu ấn tại thị trường TP HCM [Kỳ 2]

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bùi Phát đã trúng 89/99 gói thầu từng tham gia, đạt tỷ lệ gần 90%, với tổng giá trị hơn 510 tỷ đồng, chủ yếu tại thị trường TP HCM.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ gây chú ý với việc liên tiếp "một mình một ngựa" trúng 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên trong tháng 11/2025 như Kỳ 1 đã được Báo thông tin, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) còn sở hữu một lịch sử đấu thầu với hiệu suất trúng thầu ở mức rất cao, đạt gần 90%.

Hiệu suất ấn tượng: Trúng 89/99 gói thầu

Công ty Xây dựng Bùi Phát: Liên tiếp "một mình" trúng thầu tại Bắc Tân Uyên [Kỳ 1]

Chỉ trong 4 ngày, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bùi Phát liên tiếp trúng 2 gói thầu xây lắp tại Bắc Tân Uyên với kịch bản duy nhất một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 1%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý, khi chỉ trong vòng ít ngày của tháng 11/2025, hai gói thầu xây lắp lớn đã tìm được chủ nhân với cùng một kịch bản: Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp.

Hai gói thầu, một kịch bản "không đối thủ"

Xây dựng Bùi Phát một mình dự 2 gói thầu 19,8 tỷ tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Tân Uyên

Công ty Bùi Phát là nhà thầu duy nhất tham dự 2 gói thầu xây lắp có tổng giá trị gần 19,9 tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Tân Uyên.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên (TP HCM) hiện đang trong quá trình xét thầu hai gói thầu xây lắp quan trọng, với tổng giá trị dự toán hơn 18,9 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là theo biên bản mở thầu, cả hai gói thầu này đều chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Công ty Bùi Phát)

Thực tế này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tại đơn vị này, đặc biệt khi phân tích dữ liệu lịch sử của nhà thầu tham dự.

Đọc nhiều nhất

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.