Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho 34 xã vùng lũ phía Đông

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại 34 xã, phường vùng Đông Đắk Lắk. Tỉnh đã lên danh mục nhu yếu phẩm thiết yếu và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để cứu trợ người dân.

Để đáp ứng nhu cầu thiên tai, các ngành chức năng đã thống kê và xây dựng danh mục lương thực – thực phẩm cần thiết gồm: Gạo, mì tôm, lương khô, bánh các loại, xúc xích, sữa cùng nước mắm, dầu ăn, muối. Trong đó, nước sạch đang đặc biệt khan hiếm nên nước uống đóng chai được ưu tiên hàng đầu.

a005.jpg
Danh sách các mặt hàng cần hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Về vật tư y tế và vệ sinh môi trường, tỉnh kêu gọi hỗ trợ thuốc ho, thuốc cảm sốt, thuốc khử trùng, cùng xà phòng, nước rửa chén để phục vụ vệ sinh nhà cửa và phòng chống dịch bệnh sau lũ. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân bị ngập sâu cần quần áo ấm, chăn, mền, chiếu, nệm, đèn pin, máy phát điện dự phòng, xô đựng nước và bếp gas. Danh mục còn bổ sung lúa giống và tấm lợp, tôn để sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất.

Trước đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp các đơn vị cung ứng để tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ. Tính đến sáng 22/11, hàng hóa đã được chuyển đến đủ 34/34 xã, phường vùng bị ảnh hưởng, gồm 32.858 thùng mì; 5.916 thùng nước uống; 7.484 thùng sữa; hơn 11.000 hộp cá cùng hàng nghìn cơ số thuốc và vật tư y tế. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng hỗ trợ thêm 6.000 thùng sữa; 1.000 thùng bánh kẹo và hơn 14.000 suất thức ăn nhanh.

z7251161588619-0aa99ea9409bc3b38871e2e228f78276.jpg
Người dân và các nhóm thiện nguyện đã lập điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào vùng Đông Đắk Lắk.

Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn rất lớn. Đắk Lắk đề nghị tiếp tục hỗ trợ 500 tấn gạo, 46.000 thùng mì tôm, 40.000 thùng nước uống, 30.000 bộ quần áo ấm và 25.000 chăn màn. Tỉnh cũng kiến nghị bổ sung 1.000 kg Cloramin B, 40.000 liều thuốc ho, cảm sốt, vật tư sửa chữa nhà cửa như tấm lợp, đinh vít, cùng 80 tấn lúa giống để tái sản xuất.

UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật mức độ thiệt hại nhằm triển khai phương án khắc phục kịp thời.

z7251214392359-17301097d193875596a4662129683026.jpg
Người dân vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ vùng ngập lụt.

Tại xã Ea Kly, người dân và các nhóm thiện nguyện đã lập điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào vùng Đông Đắk Lắk. Những chuyến xe chở gạo, mì tôm, nước sạch liên tục đổ về, thể hiện tinh thần sẻ chia trong lúc hoạn nạn. Anh Nguyễn Quang Quân, Trưởng đoàn hỗ trợ, cho biết đoàn đã tiếp nhận hơn 500 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Sau khi tập kết đủ hàng trong ngày hôm nay, đoàn sẽ lên đường vào sáng mai để chuyển quà xuống vùng rốn lũ.

z7251161585280-a810ebe8fddbc7cc915878d26039ff98-3781.jpg
Nhiều học sinh cũng tham gia hỗ trợ gói quà.

Cũng tại điểm tiếp nhận, nhiều học sinh trên địa bàn cũng tình nguyện tham gia gói các phần quà như: Thuốc, quần áo, mì tôm, nước suối, bánh mì… giúp việc phân phát diễn ra nhanh và đến đúng tay người dân. Những việc làm giản dị ấy góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong lúc mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định hỗ trợ kinh phí cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Ngập lụt kéo dài nhiều ngày tới ở Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngập lụt còn kéo dài nhiều ngày tới ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà.

Mưa lớn còn tiếp tục ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà đến đêm 23/11, cường độ mưa giảm so với những ngày trước. Lũ trên các dòng sông khu vực này đã qua đỉnh nhưng vẫn ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngập lụt còn kéo dài nhiều ngày tới.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/11), mưa vẫn tiếp tục ở khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Triển khai biện pháp cấp bách ứng phó mưa lũ ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai tất cả các biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức rất cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới