Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov từ chối đề nghị của ông Zelensky

Ông Mykhailo Fedorov tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào khác ngoài chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

AP đưa tin, ngày 23/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị ông Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự.

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ những nỗ lực của ông Zelensky nhằm thuyết phục ông quay lại Chính phủ trong một vai trò khác.

ukraine.png
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: RBC-Ukraine.

Ông Mykhailo Fedorov tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ chức vụ nào khác ngoài vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng lãnh đạo Bộ Quốc phòng là một trong 3 vị trí "thực sự định hình diễn biến của cuộc chiến", bên cạnh chức vụ Tổng thống và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Ông Fedorov cho biết, ông muốn hoàn thành các cuộc cải cách tại Bộ Quốc phòng Ukraine, vốn bị gián đoạn sau khi mối quan hệ của ông trở nên xấu đi với Tổng Tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi.

“Không có vai trò nào khác nắm giữ quyền lực thực sự để chống tham nhũng trong mua sắm công, hoàn thành quá trình chuyển đổi của quân đội, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bất đối xứng chống lại kẻ địch, loại bỏ sự thiếu trách nhiệm trong hệ thống,...”, ông nhấn mạnh về vị trí tại Bộ Quốc phòng.

Ông Mykhailo Fedorov bị cách chức tuần trước chỉ sau 6 tháng tại chức. Ông là một nhân vật trẻ tuổi vốn được công chúng yêu mến nhờ thành công trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Ông cũng đã mạnh tay trấn áp tham nhũng trong mua sắm quân sự.

Việc ông Fedorov bị cách chức đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên đường phố khắp Ukraine, gây áp lực lên Tổng thống Zelensky.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV

Đằng sau việc Tổng thống Ukraine cách chức Tổng tư lệnh quân đội Syrskyi

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức Tướng Oleksandr Syrskyi khỏi vị trí Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và bổ nhiệm người thay thế.

Đây là sự thay đổi lớn thứ hai mà Tổng thống Zelensky thực hiện dưới áp lực của những cuộc biểu tình, theo AP. Vào năm ngoái, ông đã phải hủy bỏ một đạo luật hạn chế tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra quyết định này sau nhiều cuộc họp với các chỉ huy quân đội. Cuộc họp bắt đầu ngay sau khi các cuộc biểu tình nổ ra từ tuần trước, yêu cầu phục chức cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người được coi là động lực thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, và cách chức Tổng tư lệnh quân đội Syrskyi.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành đợt cải tổ nội các.

AP đưa tin ngày 12/7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông báo về việc bà Svyrydenko từ chức, nhấn mạnh rằng Ukraine đang “thay đổi chiến lược chính trị”. Ông đã đề nghị bà Svyrydenko đảm nhiệm một vị trí quan trọng mới liên quan đến mối quan hệ của Ukraine với một đối tác quốc tế chủ chốt.

“Mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một người cụ thể có kinh nghiệm dày dạn, đủ khả năng thực hiện những gì chúng ta đã nhất trí ở cấp lãnh đạo và những gì người dân Ukraine mong đợi”, ông Zelensky nói khi mô tả về cuộc cải tổ sắp tới.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga lần thứ hai trong tuần?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ufa của Nga lần thứ hai trong vòng 1 tuần.

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 1/7 thông báo, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ufa, một trong những nhà sản xuất dầu bôi trơn lớn nhất của Nga và nằm cách Ukraine hơn 1.000 km.

"Ukraine cũng tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa ở vùng Penza của Nga, phía đông nam Moscow, cách Ukraine khoảng 500 km", Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới