Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành đợt cải tổ nội các.

AP đưa tin ngày 12/7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông báo về việc bà Svyrydenko từ chức, nhấn mạnh rằng Ukraine đang “thay đổi chiến lược chính trị”. Ông đã đề nghị bà Svyrydenko đảm nhiệm một vị trí quan trọng mới liên quan đến mối quan hệ của Ukraine với một đối tác quốc tế chủ chốt.

“Mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một người cụ thể có kinh nghiệm dày dạn, đủ khả năng thực hiện những gì chúng ta đã nhất trí ở cấp lãnh đạo và những gì người dân Ukraine mong đợi”, ông Zelensky nói khi mô tả về cuộc cải tổ sắp tới.

thutuongukraine.png
Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Svyrydenko. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà Svyrydenko cho biết bà “tự hào vì đã có vinh dự lãnh đạo Chính phủ ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine”. Bà cũng cho biết đã thảo luận về “các bước tiếp theo” với ông Zelensky, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Tôi vẫn sẵn sàng phục vụ đất nước Ukraine và thực hiện mọi nhiệm vụ nhằm củng cố vị thế của Ukraine, bảo vệ lợi ích quốc gia và tiến gần hơn đến một nền hòa bình công bằng”, bà nói.

Bà Svyrydenko, người từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 7/2025 sau khi đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng sẽ có những thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine.

Sau thông báo đó, ông Zelensky đã gặp nhiều quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Pháp Lecornu từ chức hồi tháng 10/2025

Nguồn video: VTV

Tổng thống Zelensky nói G7 cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết về việc hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine.

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp đã cam kết đẩy mạnh cung cấp năng lực phòng không cho Ukraine và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nước này.

"Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp đã mang lại những kết quả quan trọng cho Ukraine. Quan trọng nhất, chúng tôi đã nhất trí tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine", ông Zelensky, người tham dự cuộc họp, cho biết trên mạng X.

EU nhất trí nối lại đàm phán về kết nạp Ukraine

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc bắt đầu đàm phán kết nạp Ukraine vào tuần tới.

AP đưa tin, tại một cuộc họp ở Brussels (Bỉ), các đại diện từ 27 quốc gia EU đã quyết định chính thức khởi động cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine và Moldova vào khối vào tuần tới.

Ukraine coi việc gia nhập EU là một “sự đảm bảo an ninh” quan trọng cho một tương lai ổn định sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Vì sao Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức?

Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức sau khi Đảng Tiến bộ, đối tác liên minh cánh tả của bà, rút ​​lại sự ủng hộ đối với Chính phủ. 

AP đưa tin, Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức hôm 14/5 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Andris Spruds, thuộc Đảng Tiến bộ, buộc phải từ chức tuần trước vì cách xử lý của Chính phủ đối với vụ việc liên quan đến máy bay không người lái lạc hướng bị nghi ngờ xuất phát từ Ukraine xâm phạm lãnh thổ Latvia.

"Các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái đã chứng minh rõ ràng rằng giới lãnh đạo trong lĩnh vực quốc phòng đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn bầu trời trên đất nước chúng ta", bà Silina giải thích việc ông Spruds từ chức ngày 10/5.

Đọc nhiều nhất

Tin mới