Cứu bệnh nhân đột quỵ tắc thân nền, loại đột quỵ chỉ có 5% cơ hội sống

Đột quỵ cấp do tắc hoàn toàn động mạch thân nền là thể đột quỵ nặng và nguy hiểm nhất, chiếm khoảng 1- 4% tổng số ca nhưng có tỷ lệ tử vong lên đến 86-95%.

Vừa qua, Bệnh viện Bãi Cháy đã cấp cứu, can thiệp thành công cho một bệnh nhân nam 59 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, bị đột quỵ cấp do tắc hoàn toàn động mạch thân nền – một trong những thể đột quỵ nặng và nguy hiểm nhất.

tac-than-nen.jpg
Người bệnh được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời - Ảnh BVCC

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn, cơ lực bên trái 5/5, bên phải 0/5, thang điểm NIHSS 21 điểm. Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn khẩn và chuyển đến phòng can thiệp mạch để xử trí cấp cứu.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh – Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đã tiến hành chụp mạch não, phát hiện tắc gốc động mạch đốt sống trái, trong khi động mạch đốt sống phải có kích thước nhỏ.

tac-than-nen-4.jpg
Hình ảnh tắc trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ê-kíp quyết định hút huyết khối tại vị trí tắc, tái lập một phần dòng máu lưu thông nhưng phát hiện hẹp nặng gốc động mạch đốt sống trái. Các bác sĩ tiếp tục nong bóng và đưa ống hút chuyên dụng qua vị trí hẹp.

Sau can thiệp, hình ảnh chụp mạch cho thấy tắc động mạch đốt sống đoạn trên và thân nền. Ê-kíp tiếp tục hút huyết khối và bơm thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ. Sau khoảng 10 phút, chụp kiểm tra cho thấy mạch máu được tái thông hoàn toàn.

tac-than-nen-2.jpg
ThS.BS Giáp Hùng Mạnh cùng ê-kíp đã tiến hành can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhờ được xử trí nhanh chóng và chính xác, bệnh nhân hồi phục tốt, hiện tỉnh táo hoàn toàn, vận động bình thường, sức cơ 1/2 người phải phục hồi hoàn toàn.

Theo ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, đây là trường hợp khó do có hẹp rất nặng gốc động mạch đốt sống và tắc mạch ở nhiều vị trí, đặc biệt là ở vị trí đỉnh của động mạch thân nền – động mạch cấp máu cho các cấu trúc sống còn của hệ thần kinh trung ương.

tac-than-nen-5.jpg

Với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận từ Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê, Hồi Sức tích cực, Khoa Thần kinh - PHCN và tinh thần khẩn trương của ê-kíp can thiệp, bệnh nhân đã được cứu sống ngoạn mục.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bãi Cháy đã triển khai thường quy các kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối nội mạch trong điều trị đột quỵ cấp, giúp tái thông mạch máu nhanh, cải thiện lâm sàng rõ rệt, giảm tỷ lệ tử vong và di chứng tàn phế cho người bệnh.

tac-than-nen-3.jpg
ThS.BS Giáp Hùng Mạnh khám lại cho bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Bác sĩ Mạnh cho biết, đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai sau bệnh tim thiếu máu cục bộ, với khoảng 33 triệu ca mỗi năm trên toàn cầu. Trong đó, đột quỵ do tắc động mạch thân nền chiếm khoảng 1- 4% tổng số ca nhưng có tỷ lệ tử vong lên đến 86-95% nếu không được điều trị kịp thời.

Các yếu tố nguy cơ phổ biến gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, tăng lipid máu, hút thuốc lá...

Các bác sĩ khuyến cáo, khi người bệnh có dấu hiệu liệt nửa người, méo miệng, nói khó, mất ý thức đột ngột, chóng mặt,.. cần đưa đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp đột quỵ trong “giờ vàng” để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tăng cơ hội cứu sống và phục hồi hoàn toàn.

Lý do 2 công trình điều trị đột quỵ và rung nhĩ đạt giải nhân tài Đất Việt

Cụm công trình đạt giải thưởng là minh chứng cho nền y học Việt Nam hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ đột quỵ toàn cầu.

Tối 27/10, Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học giáo dục, Y Dược, nhà giáo, cán bộ khuyến học, thanh niên, sinh viên.

Bệnh viện Bạch Mai vinh dự được nhận 2 trong 4 giải thưởng “Nhân tài Đất Việt năm 2025” lĩnh vực Y Dược cho: Công trình “Hiệu quả điều trị kết hợp tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học trong nhồi máu não cấp” của nhóm tác giả PGS.TS. Mai Duy Tôn - Trung tâm Đột quỵ và PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Trung tâm Điện quang; Công trình “Cải tiến kỹ thuật cô lập tĩnh mạch phổi trong điều trị rung nhĩ bằng phương pháp sử dụng bóng áp lạnh Cryoballoon” của nhóm tác giả: ThS Nguyễn Duy Linh, ThS Lê Võ Kiên, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện Tim mạch Quốc gia.

Điều trị phục hồi chức năng tiểu không tự chủ ở người bệnh sau đột quỵ não

Tiểu không tự chủ gây nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người bệnh sau đột quỵ não cần phải điều trị phục hồi.

Tiểu không tự chủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống

Tiểu không tự chủ là tình trạng rò rỉ nước tiểu không kiểm soát, do nhiều nguyên nhân gây ra. Đối với người bệnh sau đột quỵ não, tình trạng tiểu không tự chủ là khá phổ biến.

Đang nằm viện trị nhồi máu cơ tim, bệnh nhân đột quỵ do tắc thân nền

Bệnh nhân đang điều trị nội trú vì nhồi máu cơ tim cấp được 3 ngày, đột ngột xuất hiện tình trạng lơ mơ, phải thở máy vì đột quỵ tắc thân nền cấp.

Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, ê-kíp can thiệp mạch máu não bệnh viện đã can thiệp cấp cứu tái thông mạch máu não thành công cứu sống bệnh nhân nam 73 tuổi (đồng bào dân tộc Chăm).

Đang điều trị nhồi máu cơ tim thì đột quỵ

Đọc nhiều nhất

Tin mới