Cuộc họp mặt 100.000 tín đồ Hồi giáo gây nguy cơ "bom lây nhiễm"

Ít nhất 154 người tham dự họp mặt Hồi giáo ở Pakistan vào tháng trước đã dương tính với Covid-19. Gần 100.000 người đã tham dự sự kiện này, làm dấy lên nguy cơ bùng phát ổ dịch.

Các nhà chức trách Pakistan đang tìm hàng chục nghìn tín đồ tham dự một cuộc họp mặt Hồi giáo ở Lahore vào tháng trước trong bối cảnh dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở đất nước nghèo khó này, theo South China Morning Post.
Các nhà chức trách Pakistan đang muốn kiểm tra hoặc cách ly những người tham gia Tablighi Jamaat, một phong trào truyền giáo Đạo Hồi, từ ngày 10-12/3.
Nhà tổ chức cho biết khoảng 100.000 người đã tham dự cuộc họp này bất chấp việc chính phủ Pakistan yêu cầu hủy bỏ để ngăn virus lây lan.
Khoảng 2.500 người tham dự, bao gồm 1.500 người nước ngoài vẫn ở quanh khu vực tổ chức sự kiện, đã được cách ly.
Cuoc hop mat 100.000 tin do Hoi giao gay nguy co
Các tín đồ trong những buổi cầu nguyện thứ sáu hàng tuần ở Peshawar, Pakistan. Ảnh: South China Morning Post. 
Cho đến nay, ít nhất 154 tín đồ tham dự sự kiện Jamaat đã dương tính với virus corona và hai trường hợp đã tử vong, các nhà chức trách cho biết.
Tablighi Jamaat được coi là một trong những phong trào đức tin lớn nhất thế giới, với hàng triệu tín đồ, đặc biệt là ở Nam Á.
Theo các nhà tổ chức, một số công dân nước ngoài cũng tham dự cuộc họp mặt năm nay. Họ đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia, Nigeria và Afghanistan.
Khoảng 1.500 người nước ngoài đang bị cách ly ở Pakistan, nhưng những người khác đã rời khỏi đất nước này mà không được xét nghiệm.
Vào ngày 23/3, cơ quan y tế ở Gaza đã xác nhận hai trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên ở Palestine là người đã tham dự buổi họp mặt.
Các hội nghị Tablighi Jamaat tương tự đã được tổ chức tại Malaysia và Ấn Độ. Nhiều người tham dự các hội nghị này đã dương tính với Covid-19.
Pakistan đã ghi nhận gần 3.000 ca nhiễm virus và 41 trường hợp tử vong. Các nhà quan sát lo ngại con số thực sự tại đây cao hơn nhiều do việc xét nghiệm còn hạn chế.

Vì sao WHO "đổi tên" dịch corona thành "COVID-19"?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chính thức đặt tên chủng virus corona là COVID-19, thay cho tên gọi tạm thời là 2019-nCoV.

Người đứng đầu WHO - ông Tedros Ghebreyesus nói rằng quyết định chính thức đặt tên cho virus corona là COVID-19 được đưa ra nhằm tránh sự kì thị về nơi bắt nguồn của virus.
Vi sao WHO
 Trước khi được đặt tên chính thức, chủng virus corona mới thường được gọi là "virus viêm phổi Vũ Hán", tạo nên tâm lí kì thị nhằm vào người Trung Quốc.
Cụ thể, “CO” trong tên gọi mới là viết tắt của corona, “VI” viết tắt của virus và “D” viết tắt của từ “disease” (bệnh).

Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố vì virus Corona

Chính quyền thành phố Ôn Châu ở miền Đông Trung Quốc đã hạn chế sự đi lại của người dân và đóng cửa các tuyến đường trong ngày 2/2. Trong khi đó, nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chủng virus Corona, nhiều hãng hàng không trên thế giới thông báo ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc.

34 hãng hàng không ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc

Ngạc nhiên cuộc sống ở đất nước Triều Tiên chưa có ca mắc COVID-19

(Kiến Thức) - Những hình ảnh mới nhất được Sputnik đăng tải cho thấy cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên dường như vẫn diễn ra bình thường khi nước này chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào.

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19
 Chính phủ Triều Tiên khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, nước này vẫn chưa có trường hợp mắc COVID-19, song vẫn triển khai nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Cuộc sống của người dân Triều Tiên dường như vẫn diễn ra bình thường, không có nhiều xáo trộn. Ảnh: Mọi người đeo khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona khi đi bộ trên đường phố thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1/4. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-2
Dù chưa có trường hợp mắc bệnh, Triều Tiên vẫn triển khai nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và cách ly những người nghi nhiễm bệnh.  Ảnh: Nhân viên y tế đo thân nhiệt của một phụ nữ ở lối vào Bệnh viện Nhân dân Phyongchon ở Bình Nhưỡng ngày 1/4.

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-3
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/4, khoảng 500 người hiện được cách ly trên toàn quốc, giảm mạnh so với khoảng 2.280 trường hợp cách đây một tuần. Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ phóng thử tên lửa. Bức ảnh được KCNA công bố vào ngày 22/3. 

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-4
 Tên lửa được phóng thử ở Triều Tiên. Ảnh do KCNA công bố ngày 22/3.

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-5
 Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1/4/2020.

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-6
Các phòng trong Bệnh viện Nhân dân Phyongchon được phun khử trùng ngày 1/4. 

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-7
 Bên trong Nhà máy xà phòng Ryongaksan ngày 19/3.

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-8
 Bản tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 được chiếu trên màn hình lớn gần nhà ga xe lửa trung tâm ở thủ đô Triều Tiên ngày 1/4.

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-9
 Một y tá giải thích chi tiết thông tin về dịch COVID-19 và cách để phòng, chống dịch bệnh này tại Bệnh viện Nhân dân Phyongchon.

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-10
Nhân viên của Nhà máy xà phòng Ryongaksan chế tạo nước sát khuẩn hôm 19/3. 

Ngac nhien cuoc song o dat nuoc Trieu Tien chua co ca mac COVID-19-Hinh-11
Người dân Triều Tiên tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh của chính phủ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.