Vì sao WHO "đổi tên" dịch corona thành "COVID-19"?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chính thức đặt tên chủng virus corona là COVID-19, thay cho tên gọi tạm thời là 2019-nCoV.

Người đứng đầu WHO - ông Tedros Ghebreyesus nói rằng quyết định chính thức đặt tên cho virus corona là COVID-19 được đưa ra nhằm tránh sự kì thị về nơi bắt nguồn của virus.
Vi sao WHO
 Trước khi được đặt tên chính thức, chủng virus corona mới thường được gọi là "virus viêm phổi Vũ Hán", tạo nên tâm lí kì thị nhằm vào người Trung Quốc.
Cụ thể, “CO” trong tên gọi mới là viết tắt của corona, “VI” viết tắt của virus và “D” viết tắt của từ “disease” (bệnh).
“Theo hướng dẫn đã được thống nhất giữa WHO, Tổ chức Nông nghiệp, Thực phẩm và Sức khỏe động vật Thế giới, chúng tôi phải tìm ra một cái tên dễ phát âm, không đề cập đến vị trí địa lý, loài động vật, cá nhân, nhóm người”, ông Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ.
Vi sao WHO
Tên chính thức của dịch viêm phổi cấp do virus corona. 
COVID-19 có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Kể từ khi bùng phát thành dịch, loại virus này thường được gọi bằng tên “virus viêm phổi Vũ Hán”.
Cũng theo ông Ghebreyesus, vắc xin phòng virus corona chủng mới có thể sẽ sẵn sàng trong vòng 18 tháng nữa.
Virus corona là một họ gồm nhiều chủng virus khác nhau.
Virus corona từng làm bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp Sars và Mers.
Một số chủng virus corona có thể gây bệnh nặng, trong khi một số chủng khác chỉ gây nhiễm trùng nhẹ, như cảm lạnh thông thường.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Nội dung cuộc điện đàm Donald Trump - Tập Cận Bình về dịch corona

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm về cuộc chiến chống dịch virus corona mới (nCoV) đang hết sức nóng bỏng.

Hôm nay (7/2), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra mà Trung Quốc đang gấp rút và dốc toàn lực tiến hành.

Cuộc chiến chống virus corona khiến bao nhiêu quan chức Trung Quốc "ngã ngựa"?

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bùng phát và lây lan rộng, nhiều quan chức Trung Quốc đã bị cách chức hoặc xử phạt do cách xử lý kém đối với dịch bệnh, không tuân thủ chỉ đạo chung hay thiếu trách nhiệm,...

Tính đến hết ngày 7/2, số ca nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) trên thế giới là 31.532 người, trong đó có 638 ca tử vong. Riêng tại Trung Quốc đã có hơn 31.200 ca mắc bệnh.

Cùng với việc tiến hành hàng loạt biện pháp đối phó dịch bệnh, Trung Quốc cũng mạnh tay xử lý những quan chức thiếu trách nhiệm, có hành vi sai trái, xử lý kém sự bùng phát dịch viêm phổi cấp do coronavirus.

Bị phong tỏa vì virus corona, người Vũ Hán có cách giải khuây "cực độc"

(Kiến Thức) - Vũ Hán đã bị phong tỏa suốt hơn 10 ngày qua vì dịch virus corona bùng phát. Trong thời gian này, người dân thành phố đã nghĩ ra rất nhiều trò tiêu khiển để "giết" thời gian.

Bi phong toa vi virus corona, nguoi Vu Han co cach giai khuay
 Thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã phải đóng cửa từ ngày 23/1 do dịch virus corona bùng phát. Trong thời gian này, đa số người dân nơi đây phải ở yên trong nhà và cuộc sống với họ không dễ dàng gì. Chính vì thế, họ đã nghĩ ra nhiều trò tiêu khiển để giết thời gian.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.