Khủng hoảng Kashmir đẩy Ấn Độ vào tình thế vừa phải chống khủng bố ở biên giới, vừa phải đối phó với quan hệ ngày càng gắn kết giữa Pakistan và Trung Quốc.
Cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan đã có dấu hiệu kết thúc, cuộc chiến mở màn và diễn biến rất nhanh; nhưng sao Ấn Độ và Pakistan lại ngừng bắn ngay lập tức?
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan lại bùng lên sau vụ tấn công khủng bố khiến hơn hai chục người thiệt mạng, bao gồm cả du khách, ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 22/4.
Hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ (còn được gọi là "Sudarshan Chakra"), đã chặn thành công một cuộc tấn công của Pakistan liên quan đến máy bay không người lái và tên lửa.
Tên lửa không đối không PL-15 do Trung Quốc sản xuất, cung cấp cho quân đội Pakistan vận hành đã rơi xuống Ấn Độ, mở ra hướng khai thác thông tin tình báo mới về một trong những tên lửa đáng sợ nhất Trung Quốc.
125 tiêm kích đối đầu giữa đêm, Pakistan tuyên bố bắn hạ 5 máy bay Ấn Độ nhưng không đưa ra bằng chứng, khiến dư luận hoài nghi về sự thật sau trận không chiến được cho là có quy mô nhất trong chiến tranh hiện đại.
Ấn Độ bất ngờ tập kích tên lửa vào Pakistan, thổi bùng căng thẳng hạt nhân và đặt ra câu hỏi. Liệu Islamabad đủ sức cầm cự trước đối thủ vượt trội về quân số lẫn khí tài?
Ít nhất 31 người được báo cáo đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ấn Độ vào tỉnh Punjab và vùng đất do Pakistan kiểm soát ở Kashmir.
Việc Ấn Độ tấn công loạt mục tiêu trong lãnh thổ Pakistan và khu vực mà Pakistan kiểm soát tại Kashmir rạng sáng 7/5 làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa hai nước.
Rạng sáng 7/5, Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang, xuất hiện nhiều báo cáo cho rằng, Không quân Pakistan đã nhận được lô hàng tên lửa không đối không tầm xa PL-15 tiên tiến từ Trung Quốc.