Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ”. Dư luận đặt câu hỏi, cùng Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên, “củi” nào tiếp tục vào lò?
Bộ Y tế cho biết ngày 27/4 số ca mắc COVID-19 mới tăng lên 2.958, đây là ngày có số mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Hôm nay, có 1.062 bệnh nhân được chữa khỏi.
Sunkovir - thuốc y học cổ truyền điều trị COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam - được chỉ định dùng trong các trường hợp bệnh do virus lây truyền qua đường hô hấp như COVID-19 thể nhẹ ở giai đoạn khởi phát.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu người bệnh đồng nhiễm COVID-19 với cúm hay phế cầu khuẩn trong thời điểm giao mùa như hiện nay có thể gây khó khăn trong công tác điều trị, nguy cơ tử vong tăng cao.
Thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại tại nhiều địa phương. Ngày 19/4 , Bộ Y tế cho biết có 2.159 ca mắc COVID-19 mới, bệnh nhân đang thở ô xy là 111 ca . Nhiều người lo ngại: Liệu dịch COVID-19 có bùng phát trở lại?
Trước thông tin xôn xao mạng xã hội về việc học sinh có thể quay trở lại học trực tuyến nếu có trường hợp mắc COVID-19, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã khẳng định, đơn vị không phát ngôn thông tin đó.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/4 của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, với 261 ca mắc mới được ghi nhận trong hôm nay.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/1, tức mùng 7 Tết Quý Mão của Bộ Y tế cho biết có 18 ca mắc COVID-19, cao nhất trong 7 ngày Tết Quý Mão. Trong ngày có 5 bệnh nhân khỏi.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 23/12 của Bộ Y tế cho biết, có 312 ca mắc COVID-19 mới, tăng thêm 100 ca so với ngày trước đó. Trong ngày ghi nhận 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong và 119 ca khỏi.
Theo khuyến cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), người nhiễm HIV nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khỏi bị mắc COVID-19 tương tự như dân số nói chung.