Công ty Thực phẩm Huy Hoàng trúng loạt gói thầu suất ăn học đường tại TP HCM

Liên tiếp trúng 5 gói thầu cung cấp thực phẩm cho các trường học tại TP.HCM trong tháng 9/2025, Công ty TNHH XNK Thực phẩm Huy Hoàng đang cho thấy một hiệu suất ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp đang đặt ra những

Trong tháng 9/2025, thị trường đấu thầu mảng cung cấp dịch vụ suất ăn học đường tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự thắng thế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Huy Hoàng (gọi tắt là Công ty Huy Hoàng) khi liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu giá trị hàng tỷ đồng.

Nhà thầu "quen mặt" và tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối

Mới đây nhất, ngày 12/9/2025, bà Nguyễn Tưởng Nga, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Chiêu, đã ký Quyết định số 284/QĐ-THCS.PVC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua rau củ quả và hàng hóa thực phẩm có nhãn mác". Theo đó, Công ty Huy Hoàng (MSDN: 0315031964) đã trúng thầu với giá 2.903.152.000 đồng. Được biết, giá gói thầu này được phê duyệt trước đó là 3.115.363.000 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 6,8%.

qd284-pvc.jpg
Trích 1 phần quyết định số 284/QĐ-THCS.PVC (Nguồn: MSC)

Theo dữ liệu, đây không phải là gói thầu duy nhất mà Công ty Huy Hoàng trúng trong thời gian ngắn. Kể từ đầu tháng 9/2025, doanh nghiệp này đã được công bố trúng toàn bộ 5 gói thầu đã tham gia, đạt tỷ lệ thắng 100%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến hơn 9,2 tỷ đồng.

Các chủ đầu tư đã lựa chọn Công ty Huy Hoàng đều là các trường THCS trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Trường THCS Trường Sơn, Trường THCS Phan Văn Trị, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THCS Phạm Văn Chiêu và Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (với tư cách liên danh phụ).

Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 0%

Mặc dù tỷ lệ trúng thầu cao là một tín hiệu tích cực về năng lực của nhà thầu, nhưng khi phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh tế, một số gói thầu lại cho thấy những con số đáng chú ý.

Điển hình, tại gói thầu "Mua thực phẩm khô, rau củ quả" do Trường THCS Trường Sơn làm chủ đầu tư, Công ty Huy Hoàng đã trúng thầu với giá 1.174.000.000 đồng. Điều đáng nói là, con số này chính xác bằng với giá gói thầu đã được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (1.174.000.000 đồng), tương đương với tỷ lệ tiết kiệm là 0%. Quyết định phê duyệt kết quả được bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng nhà trường, ký ngày 05/9/2025.

Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Trãi, gói thầu "Cung cấp các loại rau, củ, quả… phục vụ năm học 2025-2026" có giá trị 2.000.000.000 đồng. Công ty Huy Hoàng trúng thầu với giá 1.990.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,5%, một con số rất khiêm tốn.

z7013052553540-0649f31a5e84fe837c82315fc8e74b1d.jpg
Ảnh minh hoạ

Việc các gói thầu mua sắm có tỷ lệ tiết kiệm thấp, thậm chí bằng 0, thường đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cũng như việc giá dự toán được xây dựng có thực sự tối ưu và sát với thực tế thị trường hay không.

"Lối đi riêng" mang tên "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt"

Một điểm chung đáng chú ý của cả 5 gói thầu mà Công ty Huy Hoàng đã trúng là đều áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt".

Theo quy định tại điểm n, khoản 4, Điều 84 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức này được phép áp dụng cho "Gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường hoặc mua thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường cho học sinh bán trú, nội trú tại cơ sở giáo dục công lập". Quy trình thực hiện được nêu tại Điều 85, cho phép chủ đầu tư thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Việc áp dụng quy định này là đúng về mặt pháp lý. Tuy nhiên, tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một loạt gói thầu cùng tính chất tại nhiều chủ đầu tư khác nhau đều áp dụng một hình thức lựa chọn nhà thầu không qua đấu thầu rộng rãi, và kết quả là một nhà thầu duy nhất trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, có thể làm dấy lên những băn khoăn về việc liệu mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế có đang được đảm bảo ở mức cao nhất.

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất tiến bộ nhằm tăng cường cạnh tranh, minh bạch. Việc luật hóa các trường hợp đặc biệt là cần thiết để giải quyết những tình huống đặc thù, cấp bách. Tuy nhiên, người có thẩm quyền, chủ đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng khi áp dụng. Nếu gói thầu có tính chất phổ biến, nhiều nhà thầu có khả năng cung cấp, việc tổ chức đấu thầu rộng rãi vẫn nên được ưu tiên để tối đa hóa lợi ích cho nhà nước và xã hội, ở đây cụ thể là các em học sinh".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá một cuộc thầu, nhưng tỷ lệ tiết kiệm bằng 0% hoặc quá thấp rõ ràng là một chỉ số cần xem xét. Nó cho thấy giá dự toán và giá đề nghị của nhà thầu không có sự chênh lệch, điều này ít khi xảy ra trong một môi trường cạnh tranh thực sự. Cần làm rõ quy trình xây dựng dự toán và quá trình thương thảo hợp đồng để đảm bảo không có sự lãng phí nguồn lực".

Bức tranh hoạt động đấu thầu của Công ty Huy Hoàng trong lĩnh vực cung cấp suất ăn học đường cho thấy nhiều điểm sáng về sự tăng trưởng của doanh nghiệp nhưng cũng đặt ra những câu hỏi cần được các bên liên quan làm rõ. Việc đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh là ưu tiên hàng đầu, nhưng nó cần song hành với sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn kinh phí đóng góp từ phụ huynh.

Công ty Thiên Hưng và "bộ sưu tập" 57 gói thầu không một đối thủ [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng đã đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại 57 gói thầu. Điều đặc biệt là trong tất cả các cuộc thầu này, Thiên Hưng đều là nhà thầu duy nhất được lựa chọn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống (TT&CS), kể từ khi tham gia vào thị trường đấu thầu công, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng (gọi tắt là Thiên Hưng) đã tạo nên một kỷ lục gần như vô tiền khoáng hậu: tham gia 57 gói thầu và trúng cả 57 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp này đã vượt mốc 100 tỷ đồng đã được Báo TT&CS thể hiện qua bài viết: Thực phẩm Thiên Hưng và chuỗi thắng thầu suất ăn học đường 100% không đối thủ.

Đáng chú ý, toàn bộ 57 gói thầu này đều tập trung trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, suất ăn học đường tại các cơ sở giáo dục công lập ở TP.HCM. Sự thành công của Thiên Hưng diễn ra với tốc độ "tên lửa", đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 18/08/2025 đến 12/09/2025, tức là chưa đầy một tháng, doanh nghiệp này đã trúng hàng chục gói thầu lớn nhỏ.

Thực phẩm Thiên Hưng và chuỗi thắng thầu suất ăn học đường 100% không đối thủ [Kỳ 1]

Mới tham gia thị trường đấu thầu từ cuối năm 2024, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng đã nhanh chóng trúng hàng loạt gói thầu cung cấp suất ăn tại các trường học ở TPHCM, đáng chú ý là nhiều gói có giá trúng thầu bằng giá mời thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường cung cấp thực phẩm và suất ăn học đường tại TP.HCM gần đây đang ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của một cái tên còn khá mới: Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng (MSDN: 0318329808). Dù thông tin nhà thầu mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 10/09/2024, doanh nghiệp này đã nhanh chóng trở thành nhà cung cấp quen thuộc cho hàng loạt trường học công lập trên địa bàn.

Gần đây nhất, ngày 09/09/2025, ông Nguyễn Hồng Đức – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (phường An Hội Đông) đã ký Quyết định số 329/QĐ-THCS.NT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng thực hiện “Gói thầu cung cấp nguyên liệu thực phẩm, hàng hóa và nước uống cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi năm học 2025-2026”.

Gói thầu thực phẩm 1,7 tỷ tại Trường Mầm Non 6: Quy trình đúng luật, vì sao hiệu quả 0 đồng?

Dù quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thực phẩm tại Trường Mầm Non 6 được thực hiện đúng theo quy định đặc thù tại Nghị định 214, việc Công ty Phước Thọ trúng thầu với giá bằng giá gói thầu (Mã TBMT: IB2500368524-00) vẫn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm thương thảo để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói cung cấp thực phẩm tại Trường Mầm Non 6 đã được xác định là tuân thủ một quy trình đặc thù mà pháp luật cho phép. Tuy nhiên, việc đơn vị trúng thầu với giá bằng 100% giá dự toán đang đặt ra một câu hỏi lớn hơn về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thương thảo để bảo vệ quyền lợi kinh tế, nhất là khi nguồn vốn đến từ chính các bậc phụ huynh.

z6966087777943-e04766b52fbc717885806e19ee616e0e.jpg
Nguồn: MSC

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Tin mới

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.