Nuôi tắc kè nguy hiểm như nuôi rắn?

Google News

(Kiến Thức) - Tắc kè không có nọc độc như rắn. Tuy nhiên, người nuôi vẫn có thể bị tắc kè tấn công và dù không có nọc độc nhưng chắc chắn sẽ bị đau.


Hỏi: Giống như rắn, tắc kè có thể nhân nuôi để tạo nguồn thu nhập. Tuy nhiên, nuôi rắn có thể bị nguy hiểm do rắn có nọc độc, vậy nuôi tắc kè có an toàn không? - Nguyễn Hải Ngọc (Phú Xuyên, Hà Nội).

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội Động vật học Việt Nam cho biết: Tắc kè là loài động vật dễ nuôi nếu tuân thủ đúng các tập tính của chúng (tắc kè là động vật sống trong hang hoặc các bọng cây và thức ăn của chúng là côn trùng). Tắc kè không có nọc độc như rắn.

Tuy nhiên, người nuôi vẫn có thể bị tắc kè tấn công và dù không có nọc độc nhưng chắc chắn sẽ bị đau. Vì vậy, khi bắt tắc kè thì nên tóm vào đuôi hoặc vào cổ của chúng để tránh bị chúng cắn.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
PV (ghi)

Bình luận(0)