Con người dự đoán được giông tố?

Google News

(Kiến Thức) - Giông tố là hiện tượng gió tăng tốc đột ngột, hướng cũng thay đổi bất chợt, nhiệt độ không khí giảm mạnh, độ ẩm tăng kèm mưa rào hoặc mưa đá.



Hỏi: Thế nào là giông tố, có được dự báo trước không? - Trần Đăng Hải (Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Đại học Quốc gia Hà Nội: Giông tố là hiện tượng gió tăng tốc đột ngột, hướng cũng thay đổi bất chợt, nhiệt độ không khí giảm mạnh, độ ẩm tăng kèm theo mưa rào hoặc mưa đá. Đôi khi có những đám mây kỳ lạ bỗng xuất hiện, chân mây tối thẫm, bề ngoài tơi tả, mây bay thấp và hình thay đổi mau. Đó là những đám mây báo trước gió mạnh đột ngột.

Giông tố xảy ra trong thời gian ngắn chừng vài phút khi không khí lạnh tràn vào vùng nóng và nâng không khí nóng lên đột ngột. Vùng giông tố là một dải dài, hẹp, chuyển dịch với tốc độ khá lớn. Giông tố rất nguy hiểm và xảy ra đột ngột, chưa dự đoán trước được. 

TIN LIÊN QUAN:
TIN ĐỌC NHIỀU:
PV (ghi)

Bình luận(0)