Nữ sinh xuất sắc trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng Hà Nội

Google News

Nguyễn Thị Nhài đã trở thành thủ khoa trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2021 với tấm bằng xuất sắc chuyên ngành Cấp thoát nước.

Nu sinh xuat sac tro thanh thu khoa DH Xay dung Ha Noi

Nguyễn Thị Nhài

Lớn lên tại mảnh đất Hưng Yên, song đối với với Nguyễn Thị Nhài, những khó khăn khi bước vào cánh cửa đại học không chỉ dừng lại ở việc phải sống tự lập xa gia đình. Cô tân sinh viên năm nào đã rất bỡ ngỡ khi chương trình học ở đại học dường như khác xa so với những gì mình tưởng, Nhài cảm thấy rất khó để tiếp thu kiến thức cũng như tìm kiếm các phương pháp học phù hợp. Thêm vào đó, tính chất việc học tại những ngôi trường kỹ thuật với khối lượng lớn kiến thức cùng tính học thuật cao của các môn học và môn chuyên ngành. Tất cả đều khiến cô gái trẻ mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường học tập mới.

Nu sinh xuat sac tro thanh thu khoa DH Xay dung Ha Noi-Hinh-2

Thời gian đầu Nhài cũng mất thời gian để làm quen với môi trường học tập ở Đại học.

Nhài chia sẻ: “Để hoàn thành được cả một chặng đường tại trường Xây, mình nghĩ không chỉ riêng mình mà tất cả các bạn khác đều cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Mình sau một thời gian đầu loay hoay cũng đã tìm được phương pháp học tập hiệu quả, phù hợp hơn và không mất quá nhiều thời gian cho việc học. Các bạn sinh viên Xây dựng thì không xa lạ với tính từ “lụt”, mình cũng không ngoại lệ bởi những đêm thâu làm đồ án hay gấp gáp ôn tập kiến thức để ngày mai thi. Và có lẽ gia đình là thứ khiến mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng “đây là lựa chọn của mình, mình phải có trách nhiệm với quyết định và cuộc sống của bản thân”, là động lực giúp mình không bỏ cuộc và đi đến đích.”

Nu sinh xuat sac tro thanh thu khoa DH Xay dung Ha Noi-Hinh-3

Cô từng loay hoay để tìm ra phương pháp học tập hiệu quả.

Nu sinh xuat sac tro thanh thu khoa DH Xay dung Ha Noi-Hinh-4

Là sinh viên thời chuyển đổi số, Nhài cũng đã được trải nghiệm phương pháp học trực tuyến trong kỳ học cuối cùng của quãng đời sinh viên nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ của chương trình học, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến quá trình học và giảng dạy do dịch bệnh COVID-19.

Thời gian đầu, không chỉ sinh viên mà cả các giảng viên cũng gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi phương pháp học. Việc học online khiến sự tương tác trực tiếp giữa thầy cô và sinh viên bị hạn chế và có những trường hợp xảy ra sự cố khi tham gia vào lớp học hay quá trình học bị gián đoạn do kết nối Internet. Thế nhưng Nhài cùng các bạn đều nhận thức được rằng đây là tình hình chung mà tất cả mọi người đều phải đối mặt nên mỗi người cần phải thích nghi với điều kiện hiện tại. Bản thân cô vẫn giữ được thói quen nghe giảng và ghi chép bài vở dù là học online nên hiệu quả của việc học không giảm quá nhiều.

Nu sinh xuat sac tro thanh thu khoa DH Xay dung Ha Noi-Hinh-5

Học online rèn luyện tính chủ động và không có sự giám sát của bất kì ai.

“Với quan điểm của cá nhân mình thì thách thức thường luôn đi đôi với cơ hội. Trong tình hình bắt buộc chúng ta phải học online thì nó cũng giúp mọi người tiếp cận và sử dụng công cụ mới để ứng dụng vào việc dạy và học. Chúng ta có thể học bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào chứ không phải chỉ ngồi tại giảng đường nữa.

Đồng thời việc học trực tuyến giúp các bạn sinh viên chủ động trong việc học, tìm hiểu các kiến thức một cách tốt hơn, có hiệu quả hơn. Thời gian mình tiếp xúc với việc học trực tuyến không quá dài nên tận dụng các lợi thế do phương pháp này mang lại chưa nhiều. Nhưng quá trình đó đã rèn luyện cho mình tính chủ động trong học tập và làm việc mà không có sự giám sát của bất kỳ ai” – Nhài bày tỏ.

Nu sinh xuat sac tro thanh thu khoa DH Xay dung Ha Noi-Hinh-6

Mặc dù cho đến hiện tại thì học trực tuyến vẫn là phương pháp thay thế cho phương pháp học truyền thống, mang lại hiệu quả không chỉ cho giáo dục trong nhà trường mà còn giúp ích cho nhiều lĩnh vực và hoạt động trong cuộc sống. Nhưng việc học tập trong môi trường đặc thù có thầy cô, có bạn bè, có trường lớp vẫn là một điều gì đó không thay thế được đối với Nhài.

Sau tất cả, cô vẫn hoàn thành xuất sắc đồ án tốt nghiệp với điểm 10 tròn trĩnh, đứng trên bục nhận bằng khen và đại diện cho hàng nghìn sinh viên phát biểu suy nghĩ trong buổi lễ tốt nghiệp, khép lại quãng đời sinh viên với thành quả xứng đáng cho quá trình phấn đấu suốt 4,5 năm trên giảng đường của mình.

Nu sinh xuat sac tro thanh thu khoa DH Xay dung Ha Noi-Hinh-7

Nu sinh xuat sac tro thanh thu khoa DH Xay dung Ha Noi-Hinh-8

Theo Uyên Nhã / Sinh viên Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)