Muốn đi học sớm nhưng cũng muốn ngủ nướng, nữ sinh viên nghĩ ra độc chiêu

Google News

Một nữ sinh viên muốn đến lớp sớm cho đỡ tắc đường, nhưng lại cũng không muốn phải rời cái giường mà cô yêu quý.

Việc dậy sớm đúng là một thử thách đối với nhiều người, dù phải thực hiện mỗi ngày nhưng cũng chẳng hề trở nên dễ hơn. Đặc biệt, có những người đi làm hoặc học sinh, sinh viên còn phải đi sớm hơn giờ làm, giờ học khá nhiều để tránh tắc đường vào giờ cao điểm.

Thế nên một nữ sinh viên ở Anh mới nghĩ ra cách rất hay.

Nữ sinh này phải bắt đầu học ở trường từ 9h sáng, tuy nhiên, nếu chờ đến hơn 8h mới rời nhà thì cô có thể bị tắc đường và muộn học. Nhưng nếu đi từ sớm thì đúng là nản, vì cô không muốn rời cái giường êm ấm của mình, nhất là vào mùa Đông lạnh giá. Nên thay vì nằm ngủ nướng, cô quyết định mang theo giường đến trường.

Chính xác hơn là cái đệm và cái chăn.

Muon di hoc som nhung cung muon ngu nuong, nu sinh vien nghi ra doc chieu

Nữ sinh viên đem theo đệm và chăn, gối đến trường đại học. Ảnh: @kapcia**.

Nữ sinh này (giấu tên) đã cho chăn và đệm lên cái xe đẩy giống như xe mua hàng ở siêu thị và đến trường từ sớm. Một người bạn của cô, tên là Magda, đã ghi lại được những hình ảnh đó và đăng lên mạng xã hội với chú thích: “Cô ấy nói là mặc kệ tớ, tớ còn đang ngủ”.

Nữ sinh kia đẩy xe vào giảng đường, kê đệm lên một chiếc bàn dài ở phía cuối rồi xếp gối lên, nằm đắp chăn ngủ. Magda cho biết, khi gần đến giờ học, các sinh viên khác vào giảng đường, ban đầu có vẻ hoang mang nhưng rồi cũng… kệ. Còn nữ sinh kia thì đã xếp sẵn sách vở ra bên cạnh, chờ giảng viên tới là ngồi vào bàn học luôn.

Muon di hoc som nhung cung muon ngu nuong, nu sinh vien nghi ra doc chieu-Hinh-2

"Nữ sinh ham ngủ" kê đệm và nằm ngủ thoải mái ở giảng đường khi chưa ai đến. Ảnh: @kapcia**.

Bài đăng về giải pháp của “nữ sinh ham ngủ” này đã được xem tới gần 1 triệu lượt và nhận hàng trăm ngàn lượt thích. Nhiều cư dân mạng là học sinh, sinh viên viết rằng ý tưởng này đúng là “thiên tài”. Một số người còn khen nữ sinh đó chăm chỉ vì cô đã đến lớp sớm hơn tất cả mọi người khác.

Theo Thục Hân / Hoa học trò

>> xem thêm

Bình luận(0)