Người hâm mộ Việt chi hơn 300 triệu đi Qatar xem World Cup

Google News

Tour đi Qatar xem World Cup có giá từ 100 – hơn 300 triệu đồng/người. Nhưng hiện tại hầu hết các khách sạn ở Qatar đều đã kín phòng, nhiều người hâm mộ Việt chật vật ngày đêm săn tour.

World Cup 2022 (từ ngày 20/11-18/12/2022) còn gần 20 ngày nữa mới diễn ra nhưng rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã săn vé, đặt tour đi Qatar từ cách đây vài tháng, thậm chí cả năm. Người Việt có xu hướng tìm đến các công ty lữ hành, kết hợp du lịch và xem bóng đá để đặt tour trọn gói, do nếu đi tự túc, chi phí không thay đổi và gặp nhiều khó khăn trong việc đặt phòng tại thành phố Doha (Thủ đô của Qatar).

Theo khảo sát của phóng viên, giá tour đi Qatar kết hợp du lịch và xem World Cup dao động từ 100 – hơn 300 triệu đồng/người cho lịch trình 5 ngày 4 đêm. Cụ thể: tour xem các vòng bảng dao động từ 99 – 120 triệu đồng; tour vòng loại trực tiếp khoảng 120 đến hơn 300 triệu đồng.

Mức giá này thay đổi tuỳ thuộc vào giá vé các trận. Trong đó, 50% là giá tour du lịch khám phá Qatar, bao gồm tiền phòng, vé máy bay, chi phí thủ tục visa… 50% còn lại là tiền vé vào cửa mỗi trận đấu, dao động tư 20 – 150 triệu đồng/vé tuỳ trận.

Nguoi ham mo Viet chi hon 300 trieu di Qatar xem World Cup

 

Hiện tại giá tour đi Qatar đang dao động từ 100 – hơn 300 triệu đồng/người. (Ảnh: Wego Travel)

Với khách đi tự túc, chi phí dự kiến phải trả bao gồm: vé máy bay khứ hồi đi Qatar khoảng 2.000 USD/người (gần 50 triệu đồng); tiền thuê phòng từ 100-200 USD/đêm (từ 2 – 5 triệu đồng), thuê căn hộ khoảng 500 USD/đêm (khoảng 12 triệu đồng). Tiền vé World Cup dao động từ 20 – 150 triệu đồng/vé, trường hợp nếu không mua được vé trực tiếp, qua bên thứ 3 giá có thể chênh lệch 10%. Như vậy tổng chi phí không kém gì so với gói tour.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại việc đặt phòng tại Qatar rất khó khăn. Thành phố Doha khá nhỏ, diện tích chỉ khoảng 132 km2, tổng có khoảng 175.000 phòng khách sạn và căn hộ để phục vụ du khách đợt World Cup nhưng hiện đa phần đã được đặt dù giá cả đắt đỏ. Lều và cabin do ban tổ chức bố trí ở sa mạc cũng đã hết chỗ.

Anh Thanh Tâm (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi “ăn ngủ” trên các hội nhóm, tận dụng đủ mối quan hệ để tìm phòng suốt từ giữa tháng 10 đến giờ nhưng vẫn không thể đặt được. Càng sát ngày càng hiếm”.

Anh Tâm cũng cho biết thêm, hiện để tới được Qatar xem bóng đá nhiều khách phải qua Dubai lưu trú, hoặc thuê phòng neo trên vịnh, ngủ trong các lều trại người dân bản địa dựng lên, chi phí từ 100 – 300 USD/đêm (Khoảng 2,5 – 7 triệu đồng/đêm). Phương án này mất thời gian di chuyển và tốn thêm chi phí nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Nguoi ham mo Viet chi hon 300 trieu di Qatar xem World Cup-Hinh-2

Phòng căn hộ chung cư tại thành phố Doha giá 140 USD/ đêm (khoảng 3,5 triệu đồng/đêm). (Ảnh: Chụp màn hình)

Do vậy, người hâm mộ Việt Nam dù sẵn sàng chi trả số tiền lớn để được góp mặt tại World Cup nhưng không phải lúc nào cũng sẵn tour. Đại diện một công ty bán tour đi Qatar xem World Cup cho biết, mỗi trận đá công ty này chỉ cung cấp tối đa 25 chỗ, với một số trận “hot” chỉ hai ngày là hết chỗ, và đã hết cách đây vài tháng.

Nhờ World Cup, chỉ tính riêng tour khám phá Qatar, mức giá đã tăng lên chóng mặt. Trong khi cùng lộ trình này năm 2019 giá tour du lịch đi Qatar chỉ khoảng 30 triệu đồng/người. Hoặc nếu so với tour đi Nga xem World Cup 2018 (chi phí khoảng 80 – 100 triệu) mức giá này khá cao trong khi Qatar cũng không có nhiều điểm tham quan.

Theo Châu Dương/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)