Công an Tuyên Quang phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Theo điều tra, từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, tổ chức tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 2.000 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 43 tỷ đồng.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

capture.png
Cơ quan chức năng ban giao các đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Tuyên Quang ghi nhận nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng gọi điện thoại mạo danh nhân viên các tổ chức tín dụng, yêu cầu chụp ảnh thẻ tín dụng, cung cấp mã OTP sau đó chiếm quyền sử dụng thẻ, chiếm đoạt toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng.

Sau một thời gian dài truy vết, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định được đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Đường dây gồm hơn 40 đối tượng là người Việt Nam và người Campuchia gốc Việt sử dụng trụ sở tại Campuchia làm nơi tổ chức hoạt động lừa đảo.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tổ chức bắt giữ, triệt xóa thành công tổ chức lừa đảo, khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Đường Trung Tình (SN 1995, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu điều hành tổ chức lừa đảo. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, tổ chức tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 2.000 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 43 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, mở rộng.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.

Bắt kẻ lừa vay tiền kiểu “xoay vòng” chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Tự nhận quen cán bộ ngân hàng, Huỳnh Văn Thương vay tiền rồi dùng thủ đoạn xoay vòng trả nợ, bỏ trốn khi mất khả năng chi trả.

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Văn Thương (sinh năm 1985, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) là đối tượng bị truy nã đặc biệt từ tháng 1/2024 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

truy20na.jpg
Đối tượng Huỳnh Văn Thương sau khi bị Công an Lâm Đồng bắt giữ. Ảnh: Hoàng Long

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa 23 người dân chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng ở Sơn La

Thế đã đưa ra các thông tin gian dối chiếm đoạt tổng số tiền 7 tỷ 941 triệu đồng của 23 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu (cũ), tỉnh Sơn La.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La thông tin đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, tạm giam bị can đối với Nguyễn Anh Thế (SN1991, trú tại: Thôn 2, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) (Nguyên là cán bộ Ngân hàng chi nhánh Thuận Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS.

556125373-122208502688275654-8808139305132517894-n.jpg
Đối tượng Nguyễn Anh Thế tại cơ quan Công an.

Chủ tiệm vàng cảnh giác, giúp ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an

Sau khi thao túng tâm lý nạn nhân, các đối tượng yêu cầu giữ liên lạc liên tục, tuyệt đối không cho ai biết và chuyển 50 triệu vào tài khoản do chúng cung cấp.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi, bảo vệ an toàn số tiền gần 50 triệu đồng cho một người dân.

Trước đó, Công an xã Kỳ Thượng nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Huyền (chủ tiệm vàng Huyền Hưng, thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc) về việc một khách hàng là chị D. (SN 2007, trú tại xã Kỳ Thượng) mang số tiền gần 50 triệu đồng đến nhờ chuyển cho một nhóm người lạ qua mạng xã hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.