Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 23/12, ông Bùi Tấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Vân Phú (tỉnh Phú Thọ) cho biết, các cơ quan chức năng và địa phương đã thống nhất phương án xử lý tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư Nguyễn Tất Thành - Quang Trung sau quá trình thử nghiệm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu.
Ngã tư này nằm trên đường Nguyễn Tất Thành - tuyến giao thông huyết mạch tại trung tâm tỉnh Phú Thọ, dài khoảng 11,5 km, mặt cắt rộng 35m, kết nối từ đường Hùng Vương đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đi qua nhiều phường trung tâm và giao cắt với các trục chính như Trần Phú, Hai Bà Trưng và Quang Trung...
Theo ông Nghĩa, dự án cải tạo nút giao do UBND TP Việt Trì (cũ) làm chủ đầu tư, sau đó bàn giao cho phường Vân Phú. Hệ thống đèn tín hiệu được triển khai từ đầu tháng 12/2025 với mục tiêu giảm ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Tuy nhiên, trong những ngày đầu vận hành, người dân và lái xe phản ánh tình trạng xung đột giao thông do các luồng phương tiện từ đường Nguyễn Tất Thành rẽ sang Quang Trung, Hòa Phong bị đan xen, gây ùn ứ kéo dài. Việc thay đổi phương thức điều tiết so với tổ chức phân làn bằng dải phân cách cứng trước đây khiến nhiều phương tiện khó thích nghi.
Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng điều tiết, đồng thời tạm dừng hoạt động hệ thống đèn tín hiệu và khôi phục lại dải phân cách cứng.
Lực lượng chức năng và phường Vân Phú đã tổ chức khảo sát thực tế và thống nhất tái thiết lập dải phân cách cứng tại khu vực. Phương án này được đánh giá phù hợp hơn với lưu lượng và đặc điểm giao thông trên tuyến, giúp giảm xung đột và đảm bảo lưu thông thông suốt, nhất là vào giờ cao điểm.
Theo phương án mới nhất, lực lượng chức năng sẽ hoàn tất việc tái lắp đặt dải phân cách cứng trong tuần này. Đa số người dân tại khu vực cũng đồng thuận với phương án này.
Vấn đề ùn tắc giao thông tại trung tâm tỉnh Phú Thọ cũng được cử tri quan tâm và chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX diễn ra ngày 9/12.
Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ Nguyễn Xuân Quang cho biết tình trạng ùn tắc xuất phát từ nhiều nguyên nhân như mặt bằng các tuyến đường đã khép kín, khó mở rộng; đô thị bị chia cắt bởi tuyến đường sắt; nhiều tuyến trục chính chưa được đầu tư đồng bộ; đặc biệt là thiếu bãi đỗ xe tĩnh, dẫn đến dừng, đỗ xe tràn lan trên lòng đường, vỉa hè...
Sở Xây dựng Phú Thọ cũng nêu các nhóm giải pháp trọng tâm để khắc phục và tổ chức giao thông ổn định, lâu dài tại địa bàn.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hiệu quả xử lý vi phạm gây ùn tắc qua camera A.I (Nguồn: THVN)