Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ đến Điểm thi để nhận phòng thi và làm thủ tục dự thi vào chiều nay, ngày 10/6.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, 14h hôm nay, thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026, kiểm tra thông tin và nghe phổ biến quy chế, đính chính sai sót (nếu có)... trước ngày thi chính thức.

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời;

Trường hợp bị mất thẻ căn cước/căn cước công dân /hộ chiếu, hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

001.jpg
Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế và lịch thi. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý các quy định về trách nhiệm trong phòng thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi cùng các nội dung liên quan khác. Việc nắm vững quy chế là rất quan trọng, giúp thí sinh tránh những vi phạm đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.

Việc đến làm thủ tục dự thi giúp thí sinh nắm rõ địa điểm thi, phòng thi, qua đó tránh nhầm lẫn điểm thi hoặc lúng túng trong việc tìm phòng thi vào ngày thi chính thức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ công tác tổ chức.

Trong bối cảnh lần đầu tiên tổ chức thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai với tinh thần chủ động, chặt chẽ và kỹ lưỡng ở mọi khâu.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, đồng thời xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục quán triệt phương châm "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường", bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.

Mời độc giả xem video Học sinh cấp 2,3 chất lượng cao Hà Nội phải đạt chuẩn tiếng Anh ngang Đại học

Các tỉnh miền núi lên phương án ứng phó mưa lũ, chuẩn bị tốt cho kỳ thi

Do mưa lớn, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện sạt lở. Trước tình huống này, các địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó để kỳ thi tốt nghiệp THPT được diễn ra bình thường.

Tại Lai Châu, sáng 9/6, tuyến đường từ xã Nậm Tăm đến trung tâm tỉnh đã xuất hiện sạt lở, ách tắc giao thông. Trên tuyến đường này, một chiếc ô tô chở hai vợ chồng và con nhỏ đã bị đất, đá tràn xuống lấp nửa bánh xe, may mắn không có thiệt hại về người.

Chiếc xe chở hai vợ chồng và cháu nhỏ bị đất, đá vùi lấp nửa thân xe, may mắn không bị thiệt hại về người
Chiếc xe chở hai vợ chồng và cháu nhỏ bị đất, đá vùi lấp nửa thân xe, may mắn không bị thiệt hại về người

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Thay đổi lớn về phương thức tính điểm xét tuyển

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chuyển sang hình thức mới với đề thi theo chương trình mới, thay đổi cách tính điểm học bạ, "siết" đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ...

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 đánh dấu một cột mốc mang tính lịch sử: Năm thứ hai áp dụng hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời là năm đầu tiên chấm dứt hoàn toàn giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trình cũ - mới.

Với quy mô vượt mốc 1,2 triệu thí sinh, kỳ thi năm nay không chỉ đơn thuần là một đợt sát hạch cuối cấp mà đã thực sự lột xác trở thành một hệ thống đánh giá năng lực tinh gọn, tăng tối đa quyền lựa chọn cho người học, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và định hình lại phương thức tuyển sinh đại học tại Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới