Nhìn lại các sai phạm bị phát hiện sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Chỉ ít ngày sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, hàng loạt sai phạm tại nhiều địa phương bị phát hiện và trở thành chủ đề nóng gây chú ý.
Chỉ ít ngày sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, hàng loạt sai phạm tại nhiều địa phương bị phát hiện và trở thành chủ đề nóng gây chú ý.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương hoàn tất rà soát hơn 167.000 dữ liệu tuyển sinh trước 17h ngày 24/7.
Sau phản ánh, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh và Trường THPT Lương Tài đã đề nghị cơ quan công an địa phương phối hợp để xác minh, làm rõ.
Một học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm một giáo viên.
Bị chấm 0 điểm cả Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, một nữ sinh ở Thanh Hóa được tăng 20,7 điểm sau phúc khảo, từ trượt thành đỗ nguyện vọng 1.
Do không đáp ứng điều kiện theo quy định tuyển sinh của trường, 147 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội đã loại hồ sơ.
Sở GD&ĐT Khánh Hòa xác nhận thí sinh mang điện thoại và có thể sử dụng 'phao giấy', dẫn đến việc hủy toàn bộ kết quả thi để đảm bảo công bằng.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ 147 điểm 10 Toán ở trường chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra.
Mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh dấu hiệu bất thường tại một phòng thi trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh.
Công an Tuyên Quang khởi tố 4 bị can liên quan gian lận điểm thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đề xuất thi lại để đảm bảo công bằng.
Hơn 22.000 thí sinh có thể tra cứu điểm thi, chuẩn bị bước vào xét tuyển vào các trường CAND với phương thức đa dạng và ổn định
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn đối với các ngành sư phạm là 17-22 điểm và lần đầu tiên công bố điểm sàn lĩnh vực pháp luật là 20 điểm.
Sáng 6/7, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang).
Công an Thái Nguyên đã xác minh và làm rõ thông tin sai về điểm thi Toán của học sinh, đồng thời xử lý người đăng tải video gây hiểu nhầm.
Việc tính toán điểm xét tuyển, đánh giá cơ hội trúng tuyển và sắp xếp nguyện vọng hợp lý sẽ giúp thí sinh tối ưu khả năng đỗ vào ngành học mong muốn.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học xác định điểm sàn năm 2026, gồm nhiều mức từ 15 đến 22 điểm, giúp thí sinh định hướng chọn ngành.
Sự sụt giảm điểm trung bình cho thấy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật trở nên khó hơn, cảnh tỉnh học sinh về chọn môn thi theo tâm lý chủ quan.
Năm 2026, cả nước có 11 thủ khoa và 47 á khoa đạt điểm xuất sắc trong các khối thi truyền thống, trong đó nhiều thí sinh đạt điểm tối đa.
Trước phổ điểm Tiếng Anh THPT 2026 với mức trung bình 5,07 điểm, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho rằng cần dạy tiếng Anh như một công cụ giao tiếp, trau dồi kiến thức.